Nông Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

TÂM LÊ - MINH THÔNG 06/02/2023 14:33

(QNO) - Sáng nay 6/2, UBND huyện Nông Sơn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Lãnh đạo huyện Nông Sơn trồng cây trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị huyện sau lễ phát động. Ảnh: TÂM THÔNG
Lãnh đạo huyện Nông Sơn trồng cây trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị huyện sau lễ phát động. Ảnh: TÂM THÔNG

UBND huyện Nông Sơn kêu gọi toàn dân tích cực trồng cây gây rừng, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau lễ phát động, đại biểu đã tham gia trồng cây, góp phần vào sự thành công của Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

Nông Sơn có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp 31.760ha, chiếm 67,3% tổng diện tích tự nhiên. Đa dạng sinh học trên địa bàn huyện cực kỳ phong phú với 580 loài thực vật bậc cao, thuộc 367 chi của 104 họ; hệ động vật khá phong phú với 39 loài thú, 170 loài chim, 38 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư. Trên địa bàn có Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, đây là khu bảo tồn voi đầu tiên của Việt Nam.

Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học luôn được chú trọng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện vào năm 2022 đạt hơn 67%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO