(QNO) - Mùa lễ hội hoa anh đào hay còn gọi hanami đang diễn ra tại Nhật Bản thu hút hàng triệu khách du lịch, ước tính mang về cho nền kinh tế nước này khoảng 1.390 tỷ yên (9,4 tỷ USD).
Hoa anh đào - sakura là loài hoa yêu thích tại Nhật Bản và thường nở rộ vào cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, đúng thời điểm "xứ mặt trời mọc" chào đón năm học mới và năm kinh doanh, tài chính mới.
Vào mùa, người Nhật Bản rất thích đi dạo, bạn bè và người thân quây quần bên nhau, dã ngoại dưới những bầu trời hoa anh đào khoe sắc rực rỡ; trong khi nhiều du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội để thưởng ngoạn ngay trên quê hương hoa anh đào.
Hoa anh đào ở Nhật Bản không chỉ đơn thuần là loài hoa báo hiệu xuân về mà còn như một niềm tự hào của người dân nơi đây, ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa Nhật Bản, xuất hiện trong thơ ca và văn học. Vẻ đẹp mong manh tinh khiết cùng mùi hương thơm ngát của hoa anh đào được coi là biểu tượng của sức khỏe và hạnh phúc.
Cạnh đó, cây anh đào cũng rất nhạy cảm với những thay đổi về nhiệt độ và thời điểm nở hoa của chúng có thể cung cấp dữ liệu có giá trị cho các nghiên cứu về biến đổi khí hậu.
Trong những năm gần đây, mùa hoa anh đào của Nhật Bản có xu hướng đến sớm hơn mức trung bình, làm dấy lên lo ngại về tác động có thể xảy ra của biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo thường niên do nhà kinh tế học Katsuhiro Miyamoto - Giáo sư danh dự tại Đại học Kansai (Nhật Bản) biên soạn, mùa hoa anh đào năm nay dự kiến mang về cho nền kinh tế Nhật Bản khoảng 1.390 tỷ yên - mức cao nhất trong lịch sử mùa lễ hội hoa anh đào tại Nhật và tăng 22,2% so với mức 1.140 tỷ yên của năm ngoái.
Trong đó, số tiền thu được thông qua các hoạt động như tiêu thụ phẩm, đồ uống, đồ lưu niệm cũng như chi phí đi lại. Người dân Nhật Bản chi trung bình 7.119 yên/người cho lễ hội.
Christine - một du khách 35 tuổi đến từ New York (Mỹ) bày tỏ niềm vui khi đón lễ hội hoa anh đào ở công viên Tokyo (Nhật Bản). "Chìm đắm trong sắc hoa anh đào là điều rất kỳ diệu, tuyệt vời, mang lại cảm giác rất đổi yên bình" - du khách Christine chia sẻ.
Giáo sư Katsuhiro Miyamoto dự kiến khách du lịch quốc tế chiếm tới 25% số người tham gia lễ hội hoa anh đào, là tỷ lệ phần trăm cao nhất trong số những du khách như vậy đối với sự kiện theo mùa này trong lịch sử Nhật Bản.
Năm 2021, trong đại dịch COVID-19, tác động kinh tế của lễ hội hoa anh đào đạt khoảng 181,5 tỷ yên với 97,5% người tham gia là người dân địa phương. Năm 2024, ngành du lịch Nhật Bản đón kỷ lục 37 triệu lượt du khách quốc tế.