Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến giao thông ở Đông Giang

NGỌC VY 17/10/2023 18:26

(QNO) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Giang, đến chiều nay 17/10 địa phương đã di dời 10 hộ/25 nhân khẩu đến nơi an toàn nhằm phòng tránh sạt lở. Trong đó, thị trấn Prao 4 hộ, các xã Sông Kôn, Ba và Tà Lu mỗi xã 2 hộ.

Lũ xuất hiện bất ngờ trên tuyến đường lên trung tâm huyện Đông Giang. Ảnh: CTV
Lũ bất ngờ đổ xuống tuyến đường tại Đông Giang. Ảnh: N.V

Hiện quốc lộ 14G đoạn qua địa bàn huyện Đông Giang đã bị sạt lở, nước tràn qua đường tại vị trí thôn Bhờ Hồng 2, thôn K9 của xã Sông Kôn gây ách tắc giao thông cục bộ tạm thời.

Trên tuyến ĐH1.ĐG (xã Ba - xã Tư), đường tạm Sông Vầu bị ngập sâu không thể đi lại. Trên tuyến ĐH3.ĐG (xã Jơ Ngây - xã Kà Dăng), ngầm Ba Nga cuối tuyến cũng bị ngập sâu gây ách tắc giao thông.

Tuyến ĐH9.ĐG (thị trấn Prao - xã Za Hung) sạt lở taluy dương nhiều vị trí với khối lượng ước khoảng 500m3, sạt lở taluy âm dài hơn 40m. Tuyến ĐH12.ĐG (xã Za Hung - xã Jơ Ngây) sạt lở taluy dương một số vị trí với khối lượng khoảng 700m3.

Ngầm đầu tuyến ĐH16.ĐG (quốc lộ 14G - đập thủy điện Sông Kôn) bị ngập sâu gây tắc giao thông cục bộ. Đường vào khu sản xuất thôn Adinh (thị trấn Prao) sạt lở taluy âm dài hơn 70m, mương thoát nước dọc hư hỏng hơn 100m...

 
Nhiều khu vực tại Đông Giang bị ách tắc do mưa lũ. Ảnh: N.V

Trong 2 ngày 16 và 17/10, lãnh đạo UBND huyện Đông Giang đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở.

Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện cùng các địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, người dân cùng phương tiện xử lý các điểm sạt lở. Công tác khắc phục vẫn đang được triển khai.

Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu ngành chức năng, các địa phương và nhân dân sẵn sàng phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình mưa lũ.

Các địa phương rà soát các hộ dân sinh sống trong vùng khe, suối, vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để sẵn sàng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Tập trung xử lý ách tắc trên các tuyến giao thông.

Tuyên truyền nhân dân hạn chế di chuyển trong lũ, trường hợp cần thiết phải bảo đảm an toàn. Các điểm khe, suối và vùng nguy cơ sạt lở đất cần cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng hướng dẫn người dân đi lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến giao thông ở Đông Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO