Mưa lũ gây cô lập hoàn toàn một ngôi làng ở Đại Hưng
(QNO) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, cùng với tình trạng thủy điện Sông Côn 2 xã lũ, trong đêm 11/6 và sáng 12/6, toàn bộ ngôi làng Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc bị cô lập hoàn toàn.

Từ đêm 11/6 tới sáng 12/6, nước lũ bắt đầu dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt cây cầu Thái Chấn Sơn bắc qua trung tâm xã Đại Hưng và thôn Thái Chấn Sơn, khiến việc lưu thông bị tê liệt hoàn toàn.
Trên địa bàn thôn Thái Chấn Sơn, nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập sâu trong nước từ nửa mét tới 1 mét, ở vùng trũng thấp, mức ngập sâu trên 1 mét.

Bà Trương Thị N. (thôn Thái Chấn Sơn) chia sẻ: “Nước lên nhanh, cây cầu dẫn qua làng bị ngập sâu gây ách tắc. Những nhà cao ráo thì mức độ ảnh hưởng ít, nhưng những ngôi nhà ở vùng trũng thấp, bà con chưa kịp thu dọn đồ đạc, xe máy, chưa kịp đưa gia súc, gia cầm… lên cao nên rất vất vả.
“Nước từ thượng nguồn đổ về bà con đã khổ, tiếp tục thủy điện Sông Côn 2 xả lũ nên vườn tược, hoa màu đều bị ngập sâu, thiệt hại rất lớn” - bà N. nói.
Ông Trần Đắc Kiệt (thôn Thái Chấn Sơn) chia sẻ, nước lũ tràn vào nhà rất nhanh và không ai nghĩ tới cảnh mưa lũ lại xảy ra vào mùa hè nên người dân hoàn toàn bị động, không ai trở tay kịp, cũng không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm cần thiết. Nhiều nhà dân chưa kịp dọn lúa thóc, hoa màu vụ đông xuân vừa thu hoạch nên hư hại về tài sản là khó tránh khỏi.

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã Đại Hưng, qua thống kê sơ bộ tại các thôn trên địa bàn xã, vào sáng ngày 12/6/2025, do thủy điện Sông Côn 2 xả lũ nên gây ngập một số tuyến đường giao thông và nhà dân tại thôn Đại Mỹ, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Thạnh Đại... Về nhà ở, cả xã có hơn 300 nhà ngập lụt dưới 1m (Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà). Về thủy lợi, các trạm bơm thủy lợi bị ngập nước sâu. Về cây trồng, toàn bộ diện tích hoa màu, lúa đều bị ngập nước. Một con trâu tại thôn Yều bị chết do nước chảy xiết, các thôn khác vẫn chưa thống kê được.