Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực du học
(QNO) - Ngày 27/5/2025, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho các đại sứ quán Mỹ trên thế giới tạm dừng sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn cấp thị thực (visa) du học khi chuẩn bị mở rộng kiểm tra mạng xã hội đối với người nộp đơn như vậy.

Thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio yêu cầu các bộ phận lãnh sự Mỹ trên thế giới lệnh tạm dừng lên lịch phỏng vấn cấp để cấp thị thực sinh viên và chương trình khách mời gồm thị thực J, F và M.
"Có hiệu lực ngay lập tức, để chuẩn bị cho việc mở rộng kiểm tra và sàng lọc mạng xã hội bắt buộc, các bộ phận lãnh sự không nên thêm bất kỳ suất hẹn phỏng vấn thị thực du học hoặc thị thực trao đổi nào cho đến khi hướng dẫn mới" - thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/5 vừa qua.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những cuộc hẹn đã được lên lịch trước đó có thể tiếp tục.
Động thái trên diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard vào cuối tuần trước, loại Harvard ra khỏi chương trình cho phép các trường tài trợ cho sinh viên nước ngoài xin thị thực với lý do Harvard không đồng ý cung cấp danh sách sinh viên quốc tế.
Cạnh đó, Tổng thống Trump đang cân nhắc chuyển 3 tỷ USD tài trợ cho Harvard sang các trường dạy nghề tại Mỹ.

Thông thường, sinh viên nước ngoài muốn học tại Mỹ được yêu cầu lên lịch phỏng vấn ở đại sứ quán Mỹ tại quốc gia người nộp đơn để xin cấp thị thực du học.
Theo AP, mùa xuân năm nay, chính quyền của Tổng thống Trump cũng thu hồi tư cách pháp lý của hàng nghìn sinh viên quốc tế hiện có tại Mỹ, khiến một số người phải rời khỏi Mỹ vì sợ bị trục xuất.
Sau khi nhiều sinh viên đệ đơn kiện thành công, Mỹ thông báo sẽ khôi phục tư cách pháp lý của sinh viên.
Chính quyền trước đây của Tổng thống Donald Trump tăng cường giám sát tất cả người nộp đơn xin thị thực, đưa ra các đánh giá về tài khoản mạng xã hội của người nộp đơn. Chính sách này vẫn duy trì trong chính quyền dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Việc tạm dừng kéo dài việc lên lịch cấp thị thực cho sinh viên có thể dẫn đến sự chậm trễ, gián đoạn kế hoạch nhập học vào học kỳ hè và học kỳ thu của sinh viên cao đẳng, trường nội trú hoặc sinh viên trao đổi...
Chỉ riêng năm 2024, Mỹ cấp khoảng 400 nghìn thị thực du học cho sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc tế đóng góp vào nền kinh tế Mỹ khoảng 44 - 50 tỷ USD mỗi năm, tạo ra hơn 370 nghìn việc làm trên toàn nước Mỹ.
Các quốc gia có nhiều du học sinh tại Mỹ nhất bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Ả-rập Xê-út, Việt Nam, Brazil, Nigeria và Mexico.