Năm 2023, Hội Nông dân các cấp giúp 344 hộ thoát nghèo

MAI NHI 20/12/2023 17:10

(QNO) - Chiều nay 20/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Quang cảnh hội nghị chiều nay 20/12.  Ảnh: PV
Quang cảnh hội nghị chiều nay 20/12. Ảnh: PV

Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân (HND) tỉnh cho biết, năm 2023 các cấp HND của Quảng Nam tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm nay, tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông - lâm - thủy sản của tỉnh ước đạt 15.675 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2022.

Trong năm 2023, cả tỉnh kết nạp mới 5.641 hội viên nông dân, đạt 141% so với kế hoạch; thành lập mới 28 chi HND nghề nghiệp và 192 tổ HND nghề nghiệp, như vậy đến nay Quảng Nam đã có 129 chi và 598 tổ HND nghề nghiệp.

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi dấy lên mạnh mẽ tại nhiều địa phương của tỉnh.   Ảnh: PV
Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi dấy lên mạnh mẽ tại nhiều địa phương của tỉnh. Ảnh: PV

Toàn tỉnh hiện có 138.934 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và đã có 59.838 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Trong năm 2023, thành lập mới 27 câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

Năm 2023, HND các cấp đã trực tiếp giúp đỡ 344 hộ thoát nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ vốn đầu tư, giống cây trồng - con vật nuôi, kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất… với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng và 17.637 ngày công lao động. Cạnh đó, vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 8,5 tỷ đồng và 53.058 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.   Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam năm 2023. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của các cấp HND trên toàn tỉnh trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức hội; triển khai thực hiện khá tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh và phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, đáng ghi nhận là thời gian qua các cấp HND thường xuyên quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân trong phát triển các mô hình kinh tế, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững…   

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2023, Hội Nông dân các cấp giúp 344 hộ thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO