Nam Giang phát động trồng rừng nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam

VĂN THỦY - Y THƠM 28/11/2023 14:44

(QNO) - Sáng nay 28/11, tại xã Tà Pơơ, UBND huyện Nam Giang tổ chức lễ phát động phong trào trồng rừng kỷ niệm 64 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2023).

 
      Trồng cây muồng đen tại lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang. Ảnh: THỦY THƠM

Những năm qua, Nam Giang triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển rừng như: trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng trồng thuộc các công trình trồng rừng phòng hộ (17ha); trồng rừng thay thế diện tích rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác (hơn 389ha); khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung (210ha). Cấp phát cho 48 hộ gia đình thuộc 7 xã, thị trấn trồng, chăm sóc 15 nghìn cây giống lim xanh và giổi xanh thuộc chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Nam Giang kêu gọi mọi người dân bằng hành động cụ thể hãy trồng cây xanh, trồng rừng trên những diện tích, khu vực phù hợp. Tích cực tuyên truyền, chia sẻ tới bạn bè, người thân trong gia đình biết, hiểu và tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng hơn 100 cây muồng đen tại khu vực đất rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang quản lý. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang cho biết cũng sẽ tổ chức cho 5 trạm quản lý bảo vệ rừng ra quân trồng 8.000 cây muồng đen thuộc lâm phận của ban.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Giang phát động trồng rừng nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO