(QNO) – Những ngày qua, nông dân trên địa bàn Quảng Nam tập trung thu hoạch đậu phụng vụ đông xuân 2024-2025. Do thời tiết bất lợi và sâu bệnh phát sinh gây hại, vụ này năng suất đậu phụng ở nhiều địa phương của tỉnh tụt giảm so với mùa trước.
Ông Nguyễn Phê ở thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, Duy Xuyên) cho biết, gia đình vừa thu hoạch 3 sào đậu phụng trên khu bãi biền nằm dọc sông Thu Bồn. Theo ông Phê, vụ này năng suất bình quân 1 sào đậu phụng chỉ đạt chừng 70-80kg khô, giảm 50-60kg so với đông xuân năm ngoái.
“Sở dĩ mùa này năng suất đậu phụng đạt thấp là do thời tiết quá bất lợi làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đậu” – ông Nguyễn Phê nói.
Ông Lê Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu thông tin, vụ đông xuân 2024-2025 nông dân địa phương gieo trồng 30ha đậu phụng, tập trung chủ yếu ở 3 thôn Lệ Bắc, Thanh Châu, Tân Thọ. Tính đến thời điểm này, nhà nông đã cơ bản thu hoạch xong số diện tích đậu phụng nêu trên.
Theo đánh giá tại nhiều vùng cho thấy, đông xuân năm nay năng suất đậu phụng bình quân của xã Duy Châu chỉ đạt 20 tạ/ha, giảm 3 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm trước.
“Nguyên nhân khiến năng suất tụt giảm là hồi đầu vụ xuất hiện những đợt mưa lạnh kéo dài làm nhiều ruộng đậu phụng ở Duy Châu bị hư thối hoặc sinh trưởng kém. Đáng chú ý, giai đoạn từ giữa đến cuối vụ, bệnh nấm gốc mốc trắng và nấm gốc mốc đen phát sinh gây hại trên diện rộng” – ông Lê Văn Hưng nói.
Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên cho hay, vụ đông xuân 2024-2025 nông dân trên địa bàn huyện sản xuất hơn 642ha đậu phụng. Trong đó, các xã Duy Châu, Duy Trinh, Duy Tân và thị trấn Nam Phước có diện tích canh tác nhiều nhất.
Theo ông Công, tính đến sáng 30/4, nông dân Duy Xuyên đã thu hoạch xong 80% số diện tích đậu phụng nêu trên. Qua kết quả thống kê ban đầu, vụ này năng suất đậu phụng bình quân toàn huyện đạt khoảng 20,6 tạ/ha, giảm gần 2 tạ/ha so với đông xuân năm trước.
Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Cẩm – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Thăng Bình cho biết, đông xuân năm nay toàn huyện gieo trồng 1.759ha đậu phụng, tập trung nhiều nhất tại các xã Bình Sa, Bình Nam, Bình Tú, Bình Trung, Bình Quý, Bình Định, Bình Trị, Bình Phú, Bình An.
Theo ông Cẩm, hiện nay nông dân Thăng Bình đang tập trung thu hoạch rộ đậu phụng. Qua khảo sát, vụ này năng suất đậu phụng bình quân của huyện đạt khoảng 18 tạ/ha, giảm 2,25 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái.
Theo ngành nông nghiệp, vụ đông xuân 2024-2025 nông dân Quảng Nam sản xuất 7.650ha đậu phụng với hai loại giống chủ lực là đậu phụng sẻ Tây Nguyên và đậu phụng gò. Trong đó, những địa phương có diện tích gieo trồng nhiều là Thăng Bình, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Duy Xuyên, Phú Ninh.
Trong tổng số 7.650ha đậu phụng trên toàn tỉnh, đến nay nông dân đã thu hoạch được hơn 5.500ha. Theo ước tính, vụ này năng suất đậu phụng bình quân của Quảng Nam đạt khoảng 19-20 tạ/ha. Trong khi đó, đông xuân năm trước năng suất đậu phụng bình quân của tỉnh đạt 23 tạ/ha.
Theo tìm hiểu, có nhiều nguyên nhân khiến vụ đông xuân năm nay năng suất đậu phụng của Quảng Nam đạt thấp. Ngoài việc chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt mưa lạnh kéo dài xuất hiện hồi đầu vụ, khi cây đậu phụng trong giai đoạn phân cành - ra hoa - đâm tia - tạo quả thì bệnh thối gốc mốc đen và thối gốc mốc trắng phát sinh gây hại hơn 75ha ở Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ…
Cạnh đó, bệnh lở cổ rễ, héo xanh vi khuẩn, đốm lá, sâu khoang, sâu ăn lá cũng gây hại rải rác nhiều ruộng đậu phụng tại một số địa phương.