Xã hội

Ngày hạnh ngộ của cựu cán bộ binh địch vận Quảng Nam

LÊ QUANG QUỲNH 24/03/2025 10:47

(QNO) - Năm mươi năm trôi qua, lịch sử luôn khắc tạc công lao của những cán bộ làm công tác binh địch vận, đấu tranh chính trị, dân vận - mặt trận tỉnh Quảng Nam thời chống Mỹ, cứu nước.

20250321_075333.jpg
Các cựu cán bộ binh địch vận, đấu tranh chính trị và dân vận - mặt trận thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gặp mặt sau 50 năm. Ảnh: LÊ THANH VY

“Không đánh mà thắng địch”

Giai đoạn 1961 - 1975, quán triệt đường lối đấu tranh binh vận của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh binh địch vận tại miền Nam với việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo các khu ủy, tỉnh ủy về công tác này.

Sau khi Mỹ đổ quân vào miền Nam, tình hình đấu tranh rất ác liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân miền Nam tập trung đấu tranh hình thành thế trận “2 chân, 3 mũi”. Đây là một nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, một nghệ thuật về xây dựng hai lực lượng cách mạng đó là vũ trang và chính trị. Ba hình thức đấu tranh chủ yếu là quân sự, chính trị và binh vận. Chủ trương đúng đắn này khiến cán bộ, chiến sĩ miền Nam hồ hởi, nỗ lực đấu tranh trên các mặt trận.

Tại tỉnh Quảng Nam, Ban Binh vận, Ban Đấu tranh chính trị và Ban Dân vận - Mặt trận tỉnh được thành lập với khoảng 700 người kể cả cán bộ hợp pháp, bất hợp pháp và cơ sở nội tuyến. Cán bộ chuyên trách có 321 cán bộ, công nhân viên.

Lúc này, chính công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận đã tạo ra một lực lượng rất lớn trong đô thị, nhất là trong lòng địch, trong các cuộc càn quét, trong các cuộc đốt phá nhà cửa, bắn giết đồng bào. Các phong trào đấu tranh của quần chúng nổi lên, tạo ra lực lượng để hạn chế sự tàn ác của kẻ thù.

cvvv.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Kim Thanh (bìa phải) vui mừng gặp lại đồng chí, đồng đội năm xưa. Ảnh: LÊ THANH VY

Trên các trận tuyến và trên mặt trận đấu tranh chính trị, cán bộ làm công tác binh địch vận biết tạo ra sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, kêu gọi đông đảo người lính cầm súng phía bên kia ngả về phía nhân dân.

Chặng đường 21 năm chống Mỹ cứu nước, đội ngũ cán bộ binh địch vận, đấu tranh chính trị tỉnh Quảng Nam một lòng theo Đảng, theo cách mạng, kiên trung bất khuất, bất chấp mọi gian khổ hy sinh. Có 60 đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Vào ngày 24/3/1975, lực lượng binh vận và đấu tranh chính trị cùng với các lực lượng vũ trang địa phương đã hình thành thế trận “2 chân 3 mũi giáp công”, tấn công vào tỉnh lỵ Quảng Tín, góp phần giải phóng tỉnh Quảng Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ “không đánh mà thắng địch là nhờ binh địch vận” như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hân hoan ngày gặp mặt

Những cái bắt tay thật chặt. Những tiếng cười sảng khoái tại buổi gặp mặt truyền thống do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức cuối tuần qua đã nói thay tấm lòng của những người làm công tác binh địch vận, đấu tranh chính trị, dân vận - mặt trận một thời. Năm mươi năm sau ngày giải phóng, lớp cán bộ ngày ấy đã thưa dần.

Ông Hồ Thanh Hải - Trưởng ban liên lạc cựu cán bộ binh địch vận, đấu tranh chính trị tỉnh Quảng Nam cảm động chia sẻ: “Nhiều anh chị đã vượt những trở ngại về tuổi tác, sức khỏe, khó khăn về đời sống, không quản đường sá xa xôi về tham dự ngày họp mặt đầy ý nghĩa này. Các anh chị mang đến một tình cảm rất đầm ấm của tình đồng chí, anh em trong cơ quan, trong ngành để thăm nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm thời còn đang công tác”.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Kim Thanh cho biết, có những đồng chí, đồng đội hơn 20 năm nay bà mới gặp lại. “Có thể nói, sau cuộc chiến tròn 50 năm, đây là cuộc họp mặt mang tính lịch sử. Tuổi tác, sức khỏe và thời gian không biết có còn cho phép chúng tôi được gặp lại như thế này nữa hay không” - bà Hồ Thị Kim Thanh nói.

20250321_105517.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tặng quà đại diện Ban liên lạc cựu cán bộ binh địch vận, đấu tranh chính trị tỉnh Quảng Nam. Ảnh: LÊ THANH VY

Dự chương trình gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng bày tỏ sự trân trọng, lòng tri ân và gửi lời chúc mạnh khỏe đến các cựu cán bộ binh địch vận, đấu tranh chính trị tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thông tin nhiều hoạt động ý nghĩa của tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương, những thành tựu cơ bản sau 28 năm tái lập và những hoạch định lâu dài. Lãnh đạo tỉnh mong muốn tiếp tục đón nhận nhiều tình cảm, đóng góp của các thế hệ đi trước cho sự phát triển quê hương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày hạnh ngộ của cựu cán bộ binh địch vận Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO