Cuộc sống thường ngày

Nghề làm trầm hương ở Lộc Tây

VINH ANH - HÀN GIANG 25/05/2024 10:00

Thôn Lộc Tây (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) có 3 cơ sở sản xuất trầm hương, trong đó có 2 cơ sở xây dựng, hình thành sau dịch COVID-19. Việc chủ các cơ sở sản xuất, trong đó có thanh niên trẻ “bỏ phố” về quê làm kinh tế, không chỉ lập nghiệp cho bản thân,mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.

dsc_0210.jpg
Trở về địa phương lập nghiệp, anh Hà Quốc Trung (áo vàng), chủ Cơ sở sản xuất Trầm hương Thiên Vũ đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Ở đây, lúc nào cũng phảng phất mùi thơm của những khúc dó trầm.
Được sự tiếp sức từ nguồn vốn vay chính sách xã hội, các hộ sản xuất đầu tư thêm máy móc, mở rộng cơ sở, tập trung làm các sản phẩm trầm hương như vòng đeo tay, trầm hương mỹ nghệ...

dsc_0174.jpg
Mới vào nghề, do chưa quen với công việc nên một lao động quấn dụng cụ bảo hộ vào các đầu ngón tay để giảm nguy hiểm.

Thu nhập bình quân mỗi lao động tại các cơ sở khoảng 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, còn giúp nhiều bà con tại địa phương nhận hàng về nhà gia công, làm việc bán thời gian.

dsc_0179.jpg
Một lao động đang mài tạo hình búp sen từ thân cây dó bầu.

Thời gian gần đây, các sản phẩm của cơ sở tiêu thụ tốt với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc và các nước Trung Đông.

dsc_0204.jpg
Hình búp sen sau khi được mài dũa.
dsc_0197.jpg
Nghề làm trầm hương ở Lộc Tây tạo việc làm cho lao động trẻ tuổi.
dsc_0222.jpg
Các viên trầm thô sau khi được mài nhẵn sẽ được đưa vào nồi hấp ở nhiệt độ cao trong thời gian nhất định.
z5407313476993_35b74ebaac9d597272191f07ba4e09cd.jpg
Một vòng trầm đeo tay hoàn chỉnh của Cơ sở sản xuất Trầm hương Thiên Vũ.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghề làm trầm hương ở Lộc Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO