Nghĩa tình Agribank Quảng Nam với xã Lăng
(QNO) - Suốt 24 năm qua, giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và xã Lăng (Tây Giang) ngoài mối quan hệ kết nghĩa, thăm hỏi qua lại lẫn nhau còn ghi dấu ấn bằng những căn nhà nghĩa tình, mô hình sinh kế, vay vốn ưu đãi, học bổng..., góp phần làm thay đổi diện mạo xã vùng biên này.

Những mái ấm nơi rẻo cao
Là hộ nghèo nhiều năm nay, gia đình anh Pơloong Nhẹ (thôn Arớh, xã Lăng) với 4 người từng sống trong một căn nhà xiêu vẹo lợp tạm bằng tôn cũ, phên gỗ mỏng manh. Mỗi lúc giông lốc ập về, vợ chồng anh phải lấy bao ny lông phủ mái, chèn cây chống vách, lo cho sự an toàn của con thơ.
Nay với sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam (Agribank Quảng Nam), giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố cũng thành hiện thực. Căn nhà được xây bằng tường gạch chắc chắn, mái lợp tôn lạnh, nền lát xi măng sạch sẽ, không chỉ là nơi tránh mưa nắng mà còn là tổ ấm thực sự của cả gia đình.
“Nhờ Agribank giúp đỡ, gia đình tôi mới có được ngôi nhà kiên cố để ở. Từ ngày có nhà mới, gia đình cũng có động lực bám rẫy đều đặn hơn, con cái cũng có chỗ học bài yên tĩnh, những đêm mưa rừng không còn lạnh buốt như trước nữa” - anh Pơloong Nhẹ chia sẻ.

Cùng trong năm 2024, Agribank Quảng Nam đã hỗ trợ xây mới tổng cộng 4 ngôi nhà cho các hộ nghèo xã Lăng, mỗi nhà được tài trợ 60 triệu đồng. Trước đó, giai đoạn 2015 - 2016, Agribank Quảng Nam cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 35 căn nhà cho các hộ khó khăn của xã, với mức hỗ trợ 20 - 35 triệu đồng/nhà. Tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng đã được ngân hàng đóng góp để giúp 39 hộ gia đình Cơ Tu có mái ấm ổn định, "an cư lạc nghiệp".
Theo ông Bling Miên - Chủ tịch UBND xã Lăng, chương trình hỗ trợ nhà ở của Agribank đã tạo hiệu ứng rất tích cực, bởi không chỉ mang lại giá trị vật chất cụ thể, mà còn khơi dậy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên trong mỗi gia đình được thụ hưởng.
Hiệu quả của những mái ấm nghĩa tình do Agribank hỗ trợ thấy rất rõ. Một số hộ sau khi được tặng nhà đã mạnh dạn vay vốn trồng rừng, chăn nuôi, có hộ đã vươn lên thoát nghèo chỉ sau 2-3 năm, cho thấy tác động lan tỏa của việc hỗ trợ đúng lúc, đúng người.
Ông Bling Miên - Chủ tịch UBND xã Lăng
Nghĩa tình bền vững
Ông Nguyễn Công Mão - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank Quảng Nam cho biết, hành trình 24 năm kết nghĩa giữa Agribank Quảng Nam và xã Lăng là kết quả của nhiều chương trình hỗ trợ dài hơi, thiết thực với đời sống đồng bào. Tùy theo điều kiện thực tiễn mỗi năm, Agribank đều có cách giúp đỡ linh hoạt nhằm mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

Từ năm 2019, thay vì chỉ tặng quà Tết như trước, ngân hàng chuyển sang hỗ trợ cây trồng, con giống để đồng bào phát triển sản xuất lâu dài. Hàng trăm hộ dân các thôn Aró, Nal, Arớh, Pơ’ning được cấp toàn bộ giống vịt Xiêm và vật tư chăn nuôi.
Năm 2020, người dân các thôn Tà’ri, Pơ’ning, Arớh, Nal, Aró tiếp tục nhận hàng nghìn cây giống ăn quả như mít Thái, xoài Đài Loan về trồng. Các năm 2021 - 2023, Agribank hỗ trợ lần lượt 3.710 cây giống bưởi da xanh, 19.240 cây sâm ba kích tím, 4.425 cây bưởi da xanh cho tất cả hộ gia đình trong xã.
Đặc biệt năm 2024, 100% hộ dân xã Lăng được ngân hàng cấp 64.315 cây quế giống cùng gần 7 tấn phân vi sinh để trồng rừng kinh tế. Nhờ những mô hình sinh kế thiết thực này, hàng trăm hộ đồng bào Cơ Tu đã có thêm tư liệu sản xuất, nâng cao thu nhập trên chính mảnh đất quê hương.
"Thông qua chi nhánh Agribank tại huyện Tây Giang, ngân hàng đã giúp 160 hộ dân xã Lăng vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, với tổng dư nợ hiện nay hơn 22 tỷ đồng. Nhiều gia đình nhờ nguồn vốn này đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, chăn nuôi quy mô lớn để vươn lên khá giả. Bên cạnh đó, Agribank Quảng Nam còn nhận đỡ đầu một học sinh người Lăng, tài trợ học bổng từ bậc phổ thông trở lên" - ông Mão nói.

Ông Nguyễn Khoa Vẽ - Bí thư Đảng ủy xã Lăng, bày tỏ: "Sự hỗ trợ suốt 24 năm qua của Agribank không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Mối quan hệ kết nghĩa này đã thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào xã Lăng với tập thể Agribank".
[VIDEO] - Ông Nguyễn Khoa Vẽ - Bí thư Đảng ủy xã Lăng chia sẻ về hiệu quả công tác kết nghĩa giữa Agribank Quảng Nam và xã Lăng trong 24 năm qua:
Thực hiện Chỉ thị 16 ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 93 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp kết nghĩa với 67 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, đất liền. Cạnh đó, 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng kết nghĩa với 7 huyện miền núi và đỡ đầu 21 xã.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, hoạt động kết nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Riêng năm 2024, các đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4,9 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế, hơn 4 tỷ đồng xóa nhà tạm, hơn 4,4 tỷ đồng trao quà dịp lễ, tết…