Nghĩa tình với Đắc Chưng

ĐĂNG NGUYÊN 23/11/2023 07:45

Bằng rất nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ và đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Nam Giang đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với chính quyền và nhân dân huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào), góp phần giữ vững đường biên vững chắc.

Lãnh đạo huyện Nam Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ huyện Đắc Chưng 50 tấn gạo. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo huyện Nam Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ huyện Đắc Chưng 50 tấn gạo. Ảnh: Đ.N

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, để tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương, mới đây, đoàn công tác của huyện đã tổ chức chuyến thăm và trao quà hỗ trợ 50 tấn gạo (trị giá 1 tỷ đồng) giúp người dân khó khăn của huyện Đắc Chưng có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Đây được xem là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Giang đối với đồng bào vùng giáp biên trong thời điểm phía bạn đang gặp khó khăn về kinh tế.

Ông Sơn nói, thời gian qua, Nam Giang và Đắc Chưng luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất, đặc biệt kể từ khi hai huyện thực hiện kết nghĩa giữa các thôn, bản biên giới và hội nghị ký kết thường niên.

Điều đó được thể hiện ở kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của hai nước.

“Huyện Nam Giang tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào khó khăn huyện Đắc Chưng giai đoạn 2022 đến năm 2025, mỗi năm 200 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các thôn, bản biên giới được qua lại thăm thân và triển khai thực hiện có hiệu quả Biên bản kết nghĩa thôn, bản hai bên biên giới” - ông Sơn thông tin.

Ngoài vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, Nam Giang và Đắc Chưng còn cam kết tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của đường biên giới, hệ thống cột mốc quốc gia Việt Nam - Lào.

Đồng thời tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện Biên bản kết nghĩa giữa thôn, bản hai bên biên giới thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trước đó, nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2023, Nam Giang cũng tổ chức đoàn đến thăm và trao 20 con bò giống hỗ trợ các hộ nghèo huyện Đắc Chưng, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩa tình với Đắc Chưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO