Thủy sản

Ngư dân Núi Thành kỳ vọng vào vụ cá nam

VIỆT QUANG (nguyenquangviet08@gmail.com) 13/05/2025 07:30

Ngư dân huyện Núi Thành đang bước vào vụ cá nam (ngày 1/4 đến 30/9) với kỳ vọng sản xuất đảm bảo an toàn và thu được giá trị kinh tế cao.

nt3.jpg
Núi Thành là địa phương có hậu cần nghề cá phát triển mạnh. Ảnh: VIỆT QUANG

Ngư dân Phan Hải Vương (thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, Núi Thành) vừa rời cảng cá Tam Quang để đi đánh bắt hải sản bằng nghề lưới vây ở ngư trường Hoàng Sa.

Ông Vương cho biết, vụ cá nam là vụ chính. Những ngày qua, các loại cá nục, cá ngừ hoạt động mạnh ở vùng biển Hoàng Sa nên kỳ vọng chuyến biển này sẽ thu được sản lượng lớn.

“Ở chuyến biển trước, tôi và 15 bạn biển thu được 20 tấn cá nục, cá ngừ. Hải sản được giá nên tôi và các lao động có nguồn thu nhập khá. Ở chuyến biển này, chi phí mua dầu, lương thực, thực phẩm, gas, đá cây đã tốn hàng trăm triệu đồng nên hy vọng đánh bắt đạt để có lãi sau chuyến biển” - ông Vương nói.

Trên địa bàn huyện Núi Thành hiện có 1.931 tàu cá khai thác hải sản, trong đó có 336 tàu cá đăng ký hoạt động ở các vùng biển xa. Toàn huyện có 22 tàu vỏ thép công suất lớn, giải quyết việc làm cho 264 lao động bằng các nghề lưới vây, lưới chụp.

Về cơ cấu nghề, huyện Núi Thành có 42 chiếc tàu công suất lớn hành nghề câu mực khơi ở ngư trường Trường Sa, 161 tàu cá hành nghề lưới vây ở ngư trường Hoàng Sa, 36 tàu cá hành nghề lưới chụp xa bờ, 12 chiếc làm dịch vụ hậu cần trên các vùng biển xa. Ngoài ra còn 52 chiếc tàu lớn hành nghề câu, lưới rê, lưới cá chuồn.

nt2.jpg
Đội tàu cá hùng hậu của ngư dân huyện Núi Thành. Ảnh: VIỆT QUANG

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, từ đầu vụ cá nam đến nay thời tiết trên biển ổn định nên rất may là chưa có sự cố đáng tiếc xảy ra. Nghề cá của Núi Thành thời gian qua ổn định về thu nhập và góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc trên biển.

Thời gian qua, năng lực khai thác hải sản của ngư dân huyện Núi Thành nâng cao nhờ huy động các nguồn lực, nhất là vay vốn lãi suất thấp của Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam đầu tư đội tàu công suất lớn. Đặc biệt, ngư dân huyện Núi Thành đánh bắt hải sản trên các vùng biển xa bằng các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển.

Huyện Núi Thành đến nay thành lập được 323 tổ, đội đoàn kết đánh bắt hải sản với sự tham gia của 265 tàu. Đã có 4 nghiệp đoàn nghề cá của ngư dân huyện Núi Thành thành lập với 340 tàu và 992 lao động tương trợ cùng nhau sản xuất trên biển.

Ông Ngô Đức An cho biết, cùng với khuyến khích ngư dân đồng loạt vươn khơi khai thác hải sản vụ cá nam, chính quyền địa phương giao nhiệm vụ ngành thủy sản tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghề cá. Trong đó, đặc biệt khuyến cáo ngư dân không được đánh bắt hải sản ở vùng biển nước bạn, kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24.

“Ngư dân ngày càng khai thác hải sản bằng trách nhiệm, góp sức cùng tỉnh và cả nước nói không với đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định để gỡ “thẻ vàng” thủy sản” - ông An nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân Núi Thành kỳ vọng vào vụ cá nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO