Lâm nghiệp

Người dân Trà Sơn làm kinh tế vườn

TÚ VÂN - LÊ DIỄM 01/04/2025 08:30

Phát triển kinh tế vườn đã giúp người dân tại xã Trà Sơn (Bắc Trà My) có nguồn thu nhập ổn định, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

ông Xí
Ông Nguyễn Xí chăm sóc vườn cau đã dày công vun trồng hàng chục năm qua. Ảnh: TÚ VÂN

Gia đình ông Nguyễn Xí (thôn Long Sơn, xã Trà Sơn) sở hữu khu vườn rộng hơn 2ha. Trong đó, ông Xí ưu tiên trồng cây cau tre lấy giống từ huyện Tiên Phước, hiện có hơn 4.000 gốc cau đang trong kỳ thu hoạch. Năm 2024 vừa qua, cau được giá, gia đình ông bán khoảng 4 tấn cau, thu nhập 250 triệu đồng.

Ông Xí còn trồng thêm 60 gốc bưởi da xanh và hơn 1.000 gốc chuối nai. Riêng cây chuối nai trồng xen kẽ dưới gốc cau vừa chống nắng, tạo thêm thu nhập. Ông Xí còn trồng 15ha keo ở rừng nhà. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng của huyện Bắc Trà My, ông đã chuyển đổi, trồng khoảng 3ha quế bản địa dưới tán keo. Ngoài ra, gia đình ông còn nuôi bò, gà, heo để cải thiện kinh tế gia đình.

Ông Xí nói: “Cây cau rất hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của miền núi nên sinh trưởng, phát triển tốt. Tôi cũng nhận thấy cau giữ đất, chống xói mòn rất tốt. Để cau có thân to, chắc khỏe, cho quả nhiều thì ngoài phân bón hóa học định kỳ, bà con cần bổ sung thêm phân bón hữu cơ từ tro bếp, lá cây ủ mục. Tôi hay dọn phát cỏ, tưới nước để mỗi cây cau cho trái ổn định từ 10 đến 15kg cau trái”.

ông Kê
Ông Nguyễn Kê vẫn miệt mài lao động, chiến thắng bệnh tật để thoát nghèo hiệu quả. Ảnh: TÚ VÂN

Tại thôn Lâm Bình Phương (xã Trà Sơn), nhiều người nể phục sự nỗ lực vươn lên của ông Nguyễn Kê. Năm 2008, ông Kê không may bị tai biến liệt nửa người. Không đầu hàng số phận, ông đã cố gắng luyện tập để có thể đi lại, quyết tâm cải tạo hơn 6 sào đất khu vườn nhà mình để trồng trọt và chăn nuôi.

Ban đầu ông vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 15 con heo đen về nuôi. Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, đàn heo của ông lớn nhanh, chất lượng thịt cao, xuất bán lứa đầu tiên đạt 95 triệu đồng.

Có được động lực ban đầu, ông Kê bàn với vợ tiếp tục nuôi heo và nuôi thêm gà, vịt, trồng cau. Năm 2020, ông viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Hiện nay, ông Kê sở hữu vườn cau hơn 400 gốc, trồng thêm chuối dưới tán cau, nuôi hơn 200 con gà vịt và 20 con heo nái, heo thịt các loại.

Ông phấn khởi chia sẻ: “Tuy việc đi lại không thuận lợi nhưng tôi chủ động tìm đến các mô hình trang trại của huyện Tiên Phước để học hỏi. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bà con hàng xóm trong thôn, trong xã để cùng nhau thoát nghèo”.

Ông Nguyễn Thanh Trang - Chủ tịch UBND xã Trà Sơn cho biết, hằng năm, UBND xã Trà Sơn đều tổ chức tập huấn cho hơn 200 lượt người dân về chăn nuôi, trồng trọt.

Từ năm 2018 - 2024 các phương án, dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ kinh tế vườn theo Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh được triển khai đến người dân. Đến nay, xã Trà Sơn đã thực hiện đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Địa phương sẽ phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm 2025 này.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người dân Trà Sơn làm kinh tế vườn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO