Thế giới

Người tiêu dùng Mỹ dưới thời thuế quan của Tổng thống Donald Trump

QUỐC HƯNG (lược dịch từ StraitsTimes) 17/02/2025 17:44

(QNO) - Chỉ vài tuần sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế hàng loạt lên mặt hàng nhập khẩu. Nhiều người tiêu dùng Mỹ đẩy nhanh việc mua sắm trước khi giá cả hàng hóa tăng cao.

my straittimes
Một cửa hàng bán lẻ ở Mỹ. Ảnh: S.T

Cô Jolene Beam - giáo viên mầm non 27 tuổi sẽ kết hôn vào tháng 6 tới. Nhưng cô đẩy nhanh việc mua sắm vật dụng cho ngôi nhà mới mà vợ chồng cô sinh sống sau đám cưới.

"Tôi sẽ giữ hàng hóa trong tầng hầm của bố mẹ cho đến khi căn hộ của chúng tôi hoàn thiện" - cô Jolene Beam nói.

Theo thuế quan mới nhất, tất cả sản phẩm từ Trung Quốc bao gồm hàng điện tử, nội thất và gia dụng phải chịu mức thuế bổ sung 10% kể từ ngày 4/2 vừa qua.

Tổng thống Trump thừa nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 2/2, thuế quan có thể gây ra "một số đau đớn" cho người Mỹ nhưng cho biết tầm nhìn rộng hơn của ông đối với đất nước "sẽ xứng đáng với cái giá phải trả".

Bà Ronna Kurecki - một người tiêu dùng Mỹ cho hay chưa nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về giá hàng hóa trên trang web, nhưng một số báo cáo của phương tiện truyền thông Mỹ chỉ ra rằng trang thương mại điện tử Trung Quốc như Shein và Temu tăng giá một số mặt hàng trong khi các nhà kinh tế khẳng định việc tăng giá chỉ là vấn đề thời gian.

Bà Kurecki nói: "Bạn phải làm những gì bạn phải làm, có lẽ đó là động lực mà tôi cần để ngừng mua những thứ tôi không cần".

Đối với hàng nhập khẩu trị giá 450 tỷ USD hằng năm từ Trung Quốc, mức thuế bổ sung 10% sẽ áp đặt thêm chi phí ít nhất 45 tỷ USD cho các nhà nhập khẩu Mỹ.

reuter.jpg
Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu và có hiệu lực từ ngày 12/3/2025. Ảnh: Reuters

Cạnh đó, ông Trump áp thuế 25% đối với tất cả mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, chính thức có hiệu lực từ ngày 12/3/2025.

Ông Trump cho biết mức thuế trên sẽ giúp các nhà sản xuất Mỹ vốn đang bị loại khỏi thị trường do giá bán thép Trung Quốc được trợ cấp và có thể khuyến khích các công ty nước ngoài mở nhà máy mới tại Mỹ để tránh phải trả thuế. Ngoài ra, người mua có thể chuyển sang sản phẩm sản xuất tại Mỹ thay vì phải trả nhiều tiền hơn cho hàng nhập khẩu.

Khi thuế quan áp dụng, nhà sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị quân sự và máy bay của Mỹ chắc chắn sẽ phải chịu thiệt hại. Nhôm chiếm phần lớn trọng lượng của máy bay. Ngay cả một vật dụng hằng ngày như lon nước ngọt cũng chứa nhôm và sẽ bị ảnh hưởng.

Sản xuất một chiếc ô tô cần khoảng nửa tấn thép. Vì vậy, mức thuế quan 25% có thể làm tăng thêm hơn 1.000 USD vào chi phí sản xuất cho mỗi chiếc xe, theo các chuyên gia.

Theo Viện Kinh tế quốc tế Peterson, việc áp thuế 25% đối với hầu hết hàng hóa từ Canada và Mexico (trừ năng lượng của Canada chịu mức thuế 10%) cùng với mức tăng 10% thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc sẽ dẫn đến mức tăng thuế hơn 1.200 USD một năm đối với một hộ gia đình điển hình ở Mỹ. Đó là chưa kể chính sách thuế quan qua lại khi các quốc gia bị Mỹ áp thuế "trả đũa".

Các nhà kinh tế của Deutsche Bank, trong một báo cáo nghiên cứu ngày 10/2 cho biết thuế thép và nhôm cộng với thuế quan qua lại có thể thúc đẩy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi - một thước đo chính của lạm phát - thêm 0,4 điểm phần trăm.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người tiêu dùng Mỹ dưới thời thuế quan của Tổng thống Donald Trump
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO