Văn học - Nghệ thuật

Nhà văn Hồ Duy Lệ ra mắt tập sách “Cuộc tình vùng đất lửa” ở tuổi 83

CHÂU NỮ 23/03/2024 11:25

(QNO) – Chiều 22/3, tại Tam Kỳ, Báo Quảng Nam và tác giả Hồ Duy Lệ - nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam tổ chức ra mắt tập sách “Cuộc tình vùng đất lửa”.

dai-dien-bac-le.jpg
Tác giả - nhà văn, nhà báo Hồ Duy Lệ, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam tại buổi ra mắt tập sách "Cuộc tình vùng đất lửa". Ảnh: HỒ QUÂN

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật Tam Kỳ; Bưu điện tỉnh, Thư viện tỉnh, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam; nhà văn Nguyễn Bá Thâm - đại diện Chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Nam cùng anh em, bạn bè thân thiết của tác giả, các nhà báo, cây bút ở lĩnh vực văn chương và báo chí cùng dự buổi ra mắt.

tang-hoa.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa tác giả tại buổi ra mắt sách. Ảnh: HỒ QUÂN

Tập sách “Cuộc tình vùng đất lửa” xuất bản hướng tới kỷ niệm 70 năm Hiệp định Genève - chấm dứt chiến tranh giữa Việt Nam và thực dân Pháp; ra mắt đúng dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/31975 – 24/3/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quảng Nam (28/3/1930 – 28/3/2024).

dsc05392.jpg
Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng biên tập Báo Quảng Nam chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng biên tập Báo Quảng Nam chia sẻ: “Tập sách "Cuộc tình vùng đất lửa" là sự tiếp nối dòng chảy văn học và báo chí viết về chiến tranh cách mạng, tri ân những bậc tiền bối kháng chiến, đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, quê hương.

Đồng thời, tác phẩm ghi thêm một dấu mốc trên con đường sáng tạo của nhà văn, hướng về Nhân dân, về thân phận con người, hàm chứa cả những suy tư với các bài học lịch sử còn có ích cho hiện tại và tương lai”.

dsc05438.jpg
Nhà văn Nguyễn Bá Thâm chia sẻ ý kiến về tác phẩm của nhà văn Hồ Duy Lệ. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Thành - Giám đốc NXB Đà Nẵng thông tin về quá trình thẩm định nội dung tập sách và cảm nhận của người làm xuất bản khi tiếp nhận bản thảo với nhiều trang viết, câu chuyện xúc động về chiến tranh.

dsc05367-2-.jpg
Nhà văn Hồ Duy Lệ tặng sách tượng trưng cho Thư viện tỉnh. Ảnh: HỒ QUÂN

Các nhà văn Nguyễn Bá Thâm, Phạm Thông chia sẻ cảm nhận đối với tác phẩm viết về đề tài chiến tranh cách mạng của nhà văn Hồ Duy Lệ nói chung; nhiều khách mời muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách và thông điệp cuốn sách mang lại.

[VIDEO] - Tác giả - nhà văn Hồ Duy Lệ chia sẻ tại buổi ra mắt tập sách "Cuộc tình vùng đất lửa". Clip: HỒ QUÂN

Giao lưu với khách mời về quá trình ra đời tập sách, nhà báo, nhà văn Hồ Duy Lệ chia sẻ: “Tôi cố gắng làm việc và ghi lại những ký ức của những con người từng trải qua cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt và đầy gian nan của người dân quê tôi mà tôi may mắn có mặt”.

Những câu chuyện từ ký ức trong “Cuộc tình vùng đất lửa” được thể hiện bằng hình thức bút ký. Tác giả Hồ Duy Lệ hy vọng, bằng cách thể hiện này, người đọc sẽ dễ tiếp cận với lịch sử chân thật, sinh động và cụ thể.

Ngoài tặng sách cho khách mời dự buổi ra mắt, dịp này, tác giả Hồ Duy Lệ tặng một bộ 10 cuốn sách cho Thư viện tỉnh Quảng Nam.

Nhà văn Hồ Duy Lệ ra mắt tập sách “Cuộc tình vùng đất lửa” (NXB Đà Nẵng, tháng 3/2024) ở tuổi 83.

dsc05375.jpg
Bìa tập sách "Cuộc tình vùng đất lửa". Ảnh: HỒ QUÂN


“Cuộc tình vùng đất lửa” dày 420 trang, tập hợp 31 ký sự về những nhật vật, nhân chứng lịch sử, nhà hoạt động cách mạng ở “vùng đất lửa” chính là vùng đất Quảng Nam, nơi tác giả sinh ra và lớn lên.
Trước đó, tác giả Hồ Duy Lệ đã cho ra đời nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng gắn với vùng đất Quảng Nam: “Cát xanh” (1994), “Trong lớp bụi thời gian” (2000), “Những người sót lại” (2002), “Chuyện kể ngày nào”, “Hoa xương rồng trên cát” (2004), “Mạ tôi” (2006), Mười Chấp và một thời” (2008), “Lửa Núi Thành” (2011), “Không gì trôi đi mất” (2012), “Dặm trường gian truân” (2015), “Đường về Đà Nẵng” (2018), “Trụ lại” (2019), “Nơi có cát bay, sóng vỗ”(2020).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhà văn Hồ Duy Lệ ra mắt tập sách “Cuộc tình vùng đất lửa” ở tuổi 83
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO