Xã hội

Nhiều vườn sâm Ngọc Linh tại Nam Trà My bị thiệt hại do gió lốc

HOÀNG VƯƠNG - PHAN VINH 13/06/2025 17:06

(QNO) - Do ảnh hưởng của bão số 1 nên trên địa bàn xã Trà Linh (Nam Trà My) xuất hiện gió lốc với cường độ rất lớn, khiến nhiều cây cổ thụ ngã đè gây hư hại nhiều vườn sâm Ngọc Linh của người dân.

3b3c8c1a63bdd7e38eac.jpg
Một chùm hoa sâm Ngọc Linh có hơn 50 hạt giống bị hư hại do gió lốc.

Gió lốc xuất hiện mạnh nhất từ sáng sớm hôm nay (13/6) khiến cho các vườn sâm Ngọc Linh tại địa bàn thôn 2 xã Trà Linh bị thiệt hại rất lớn.

Theo thống kê ban đầu, gió lốc khiến cho hàng chục cây cổ thụ ngã đè xuống các luống trồng sâm, khiến nhiều gốc sâm đang trong giai đoạn ra hạt bị gãy nát, dập củ. Nhiều luống ươm sâm giống cũng bị cây gỗ lớn ngã đè dập nát hoàn toàn.

Theo anh Hồ Văn Đảo ở làng Kon Pin thôn 2, xã Trà Linh cho biết vườn sâm của gia đình có 4 cây cổ thụ bị gió lốc làm gãy đè xuống gây hư hại hơn 200 cây sâm lớn tuổi đang cho hạt và nhiều cây sâm con.

Trong buổi chiều ngày 13/6, gia đình anh Đảo tranh thủ gió lốc đã giảm để tập trung dọn dẹp các luống sâm bị hư với hy vọng cứu được các củ không bị dập nát.

df416235329286ccdf83.jpg
Anh Hồ Văn Đảo dọn dẹp cây lớn ngã đổ gây hư hại vườn sâm gia đình.

Tại khu vực Suối Lớn, nóc Măng Lùng (thôn 2, xã Trà Linh), anh Trần Trung Hiếu - chủ vườn sâm đang canh tác hơn 1.000 cây sâm từ 3 đến 5 năm tuổi cho biết, ảnh hưởng từ cơn bão số 1 khiến cho hàng chục cây sâm vừa được di dời sang vị trí mới bị hư hỏng hoàn toàn.

Anh Hiếu mới chuyển hơn 50 cây sâm 3 tuổi sang luống trồng mới, trong giai đoạn đang hoàn thiện trại che và cải tạo đất thì mưa to, gió lớn ập xuống. Tất cả bị cuốn trôi, dập nát, không thể cứu vãn.

Theo ước tính sơ bộ của anh Hiếu, riêng thiệt hại trong đợt này gần 150 triệu đồng, bao gồm giá trị cây sâm hư hỏng và chi phí nhân công, vật tư cải tạo luống. Điều khiến anh và nhiều hộ dân khác lo lắng là hiện vẫn chưa thể tiếp cận vườn sâm để kiểm tra toàn bộ thiệt hại do đường trơn trượt, sạt lở cục bộ tại nhiều tuyến băng rừng.

“Chúng tôi trồng sâm theo phương thức tự nhiên, không sử dụng vật liệu kiên cố hay nhà lưới như mô hình nông nghiệp hiện đại. Nhưng điều đó cũng tiềm ẩn rủi ro thiệt hại cao nếu đột ngột xuất hiện cơn gió lốc, trận mưa dông” - anh Hiếu cho biết.

1-2-.jpg
Cây lớn ngã vào trại sâm của anh Hiếu ở nóc Măng Lùng trưa ngày 13/6/2025. Ảnh: NVCC

Không những vậy, gió lốc quét sát mặt đất cũng khiến cho nhiều cây sâm lớn tuổi đang cho hạt giống bị gãy đổ, thiệt hại rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh Hồ Văn Dang cho biết, hiện nay xã đang đề nghị bà con nhân dân báo cáo, thống kê số lượng sâm bị thiệt hại. Tuy nhiên, do gió lốc vẫn còn xảy ra nên bà con trồng sâm chưa thể lên vườn để kiểm tra thiệt hại.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều vườn sâm Ngọc Linh tại Nam Trà My bị thiệt hại do gió lốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO