(QNO) - Trong 3 ngày 7 – 9/2/2025 (nhằm 10 - 12 tháng Giêng), cư dân làng Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) tổ chức sôi nổi lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn nhằm cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, dân làng no ấm.
Năm nay, lễ hội Bà Chiêm Sơn vẫn được tổ chức theo nghi thức truyền thống, trong đó phần lễ gồm có lễ túc yết, lễ kỵ và lễ tế Bà.
[VIDEO] - Đặc sắc lễ hội Bà Chiêm Sơn:
Người trong làng sắm lễ vật dâng cúng gồm có cơm, thịt heo và trái cây, đặc biệt là bắt buộc phải có một con cua, một nhánh tỏi, một cây cải và một con chồn.
Những người dâng lễ hầu hết là bô lão trong làng Chiêm Sơn, được chọn từ các vị cao niên và có uy tín. Lễ Đại tế diễn ra vào lúc nửa đêm, thời điểm chuyển giao giữa ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng. Đây là nghi thức Đại tế cổ truyền ở làng Chiêm Sơn, diễn ra với 20 lần xướng cùng với tiếng chiêng, trống hòa với nhạc lễ trang nghiêm. Tất cả đều thể hiện lòng thành kính và mong muốn Bà phò hộ, chở che cho dân làng.
[VIDEO] - Ông Nguyễn Công Lợi - Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội Bà Chiêm Sơn phát biểu:
Phần hội gồm có chương trình ẩm thực với các món ăn dân gian truyền thống như mít trộn, bánh dày, nhộng trộn, ốc đá... Cạnh đó là chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao như hô hát bài chòi, bóng chuyền, đạp xe qua cầu, chọi gà, bịt mắt đập niêu.
Đặc biệt, nét nổi bật của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của đội cồng chiêng huyện Nam Giang, Phòng Văn nghệ dân gian Chăm Mỹ Sơn. Cùng với đó là trao tặng quà cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2025, trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.
[VIDEO] - Ông Đoàn Tá - người dân thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên):
Ông Đoàn Sáu Trưởng ban tổ chức lễ hội Bà Chiêm Sơn cho biết, năm 2025, lễ hội diễn ra với quy mô hoành tráng và thành công nhất từ trước đến nay. Hàng nghìn du khách thập phương về trẩy hội.
Đáng ghi nhận, bà con trong làng nô nức tham gia vào ngày hội, tự nguyện trang trí những chậu hoa dọc tuyến đường từ nhà sinh hoạt văn hóa thôn Chiêm Sơn dẫn về khu di tích với chiều dài hơn 1km, tạo nên khung cảnh làng quê hết sức trữ tình và sạch đẹp.
Theo ông Đoàn Sáu, lễ hội Bà Chiêm Sơn là một loại hình văn hóa tâm linh của cộng đồng làng xã ở xứ Quảng, nét đẹp văn hóa hằn sâu trong tâm thức, nếp nghĩ của người dân. Đồng thời, gửi gắm những ước vọng về một năm mới an lành, yên bình, no đủ.
[VIDEO] - Bà Lê Thị Chinh - người dân thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên):
“Thông qua lễ hội này, sự đoàn kết gắn bó của người dân cộng đồng làng xã thêm thắm thiết hơn, từ đó chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển đi lên” – ông Đoàn Sáu chia sẻ.