Nông dân Điện Bàn khởi đầu vụ mùa mới

GIA KHANG 15/12/2023 12:30

Tiếng trống khai hội xuống đồng trong Lễ tịch điền diễn ra hôm qua (14/12) tại cánh đồng Lăng (thôn Thi Phương, xã Điện Phong, Điện Bàn) đã khởi đầu cho một vụ mùa mới sau những ngày dài đất đai được nghỉ ngơi...

Ra quân xuống đồng sau Lễ tịch điền. Ảnh: V.Lộc
Ra quân xuống đồng sau Lễ tịch điền. Ảnh: V.Lộc

Từ mờ sáng, nhiều nông dân ở thôn Thi Phương đã tập trung về miếu Thần Nông giữa cánh đồng Lăng để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng của làng. Ông Nguyễn Thành Bốn - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Thi Phương trong bộ đồ tế với vẻ trang nghiêm, thành kính khi chủ trì Lễ tịch điền.

“Khi còn nhỏ mỗi năm tôi đều thấy Lễ tịch điền được tổ chức tại cánh đồng Lăng này. Đây là sự kiện rất thiêng liêng với dân làng bởi không chỉ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nông dân ấm no hạnh phúc mà còn là sự khởi đầu cho một vụ mùa mới” - ông Bốn chia sẻ.

Điện Bàn hiện còn 3 địa phương duy trì tổ chức Lễ tịch điền gồm xã Điện Tiến, phường Điện Nam Bắc và xã Điện Phong. Năm nay, Lễ tịch điền được tổ chức quy mô hơn với sự phối hợp của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn.

Ông Nguyễn Chánh Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết, trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điện Bàn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó không thể tách rời.

Trong đó, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp là lợi thế, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Lễ tịch điền cúng Thần Nông tại xã Điện Phong. Ảnh: V.Lộc
Lễ tịch điền cúng Thần Nông tại xã Điện Phong. Ảnh: V.Lộc

Xác định tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, thời gian qua thị xã Điện Bàn đã có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể để phát triển ngành nông nghiệp.

Nhiều đề án về phát triển nông nghiệp đã được ban hành như Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020 hay Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông nông, đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022 - 2026… Qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn khởi sắc, góp phần xây dựng thị xã Điện bàn ngày càng phát triển.

“Lễ tịch điền cũng chính là sự kiện phát động ra quân sản xuất nông nghiệp vụ mùa mới, đồng thời tuyên truyền vận động bà con nông dân ra quân vệ sinh đồng ruộng, kênh mương, thu gom rác thải rắn trên đồng ruộng.

Tiếp tục diệt chuột, ốc bưu vàng phá hoại, diệt trừ cây mai dương trên đất sản xuất, thực hiện đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ của tỉnh ban hành... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất” - ông Thiện nói.

Điện Bàn có gần 5.400ha đất lúa, theo thống kê trên địa bàn hiện có khoảng 54ha đất ruộng bị bỏ hoang. Theo kế hoạch dự kiến, ngày 25/12 này nông dân sẽ đồng loạt xuống giống.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, Lễ tịch điền là sự kiện rất ý nghĩa, mang tính lịch sử văn hóa, qua đó tôn vinh nghề nông, khích lệ nông dân bám ruộng đồng.

Thời gian qua Điện Bàn đã tăng cường chỉ đạo các địa phương ngoài bố trí cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ đảm bảo đúng lịch thời vụ, cần chú trọng nạo vét kênh mương, phòng chống hạn, nhiễm mặn, đảm bảo nước tưới tiêu trong mùa vụ. Hạn chế và cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phát triển nông nghiệp sạch, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Điện Bàn khởi đầu vụ mùa mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO