Hiện nay, tại một số vùng trọng điểm trồng ớt của Quảng Nam, nông dân tập trung chăm sóc và chủ động phòng trừ các loại dịch hại nguy hiểm trên loại cây trồng cạn chủ lực này, những mong có một mùa bội thu.
Ông Ngô Văn Phi - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Minh (Đại Lộc) cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025 này nông dân trên địa bàn xã trồng 220 sào ớt, trong đó tập trung chủ yếu ở làng Phước Bình và Phú Mỹ của thôn Phú Phước.
Vụ đông xuân năm ngoái, người dân xã Đại Minh cũng sản xuất 220 sào ớt. Thực tế cho thấy, bình quân 1 sào ớt hái được 1,5 tấn quả tươi. Với mức giá 10 nghìn đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, mỗi sào ớt cho nhà nông lãi ròng hơn 10 triệu đồng.
“Nhờ nguồn nước tưới đảm bảo, chú trọng đầu tư thâm canh, tập trung phòng trừ các loại dịch hại nên hầu hết ruộng ớt của xã Đại Minh đều phát triển tốt và ra rất nhiều trái. Từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5 dương lịch là giai đoạn nông dân thu hoạch rộ ớt, hy vọng giá thu mua sản phẩm giữ ổn định để nhà nông có nguồn thu nhập khá” - ông Phi nói.
Theo tìm hiểu, vụ đông xuân năm nay nông dân Đại Lộc trồng khoảng 260ha ớt, trong đó trọng điểm là các xã Đại An, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Minh, Đại Hòa…
Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho hay, năm ngoái giá bán ớt quả tươi bình quân ở các vùng của huyện từ 7 - 8 nghìn đồng/kg. Vừa rồi, có một số doanh nghiệp về địa phương liên hệ làm việc để thỏa thuận việc thu mua ớt quả tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. “Hy vọng vụ ớt năm nay giá bán sản phẩm sẽ hơn 10 nghìn đồng/kg” - ông Mẫn nói.
Tại xã Duy Châu (Duy Xuyên), nông dân đang cần mẫn chăm sóc những ruộng ớt trĩu quả. Ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025 này, hơn 150 hộ dân ở địa phương trồng 40ha ớt trên các bãi biền ven sông Thu Bồn. Trong đó, diện tích trồng ớt nhiều nhất là tại 3 thôn Lệ Bắc, Thanh Châu, Thọ Xuyên.
“Qua đánh giá tại nhiều vùng, đông xuân năm nay năng suất ớt bình quân của xã Duy Châu sẽ đạt hơn 1,5 tấn quả tươi/sào. Những ngày gần đây, có một số hộ dân tiến hành hái lứa quả đầu tiên bán cho các hợp tác xã và tư thương với mức giá 10 nghìn đồng/kg tươi, cao hơn các năm trước 2 - 4 nghìn đồng/kg. Hy vọng, thời gian tới giá thu mua sản phẩm vẫn giữ ổn định ở mức cao như vậy” - ông Hưng nói.
Theo bà Nguyễn Thị Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn tỉnh sản xuất tổng cộng 607ha ớt. Trong đó, Đại Lộc 260ha, Điện Bàn 249ha, Duy Xuyên 78ha, Hội An 13ha, Phú Ninh 7ha.
Từ đầu vụ đến nay, nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, nhất là nông dân tập trung đầu tư chăm bón và chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại nên hầu hết diện tích ớt ở các địa phương của tỉnh đều sinh trưởng mạnh và ra rất nhiều trái. Nhà nông kỳ vọng giá thu mua sản phẩm trên thị trường sẽ ở mức cao để có nguồn thu nhập khá.