Nông nghiệp

Nông dân Thăng Bình chủ động giống lúa gieo sạ vụ mới

GIANG BIÊN 23/05/2025 09:10

Nhiều năm qua, nông dân huyện Thăng Bình chủ động dự trữ giống lúa gieo sạ đảm bảo lịch thời vụ, cho năng suất cao.

Nhiều hộ dân tự đổi giống hoặc mua để gieo sạ đảm bảo. Ảnh GIANG BIÊN
Nhiều hộ dân tự đổi giống hoặc mua để gieo sạ đảm bảo. Ảnh: GIANG BIÊN

Vụ đông xuân 2024 - 2025, ông Lê Văn Lâm (thôn Mỹ Trà, xã Bình Phú) gieo sạ 1 sào lúa giống Q.Nam 9. Nhờ bón phân, chăm sóc tốt nên mỗi sào lúa giống ông Lâm đã thu hoạch 400kg khô.

Ông Lâm giữ lại 50kg làm giống để gieo sạ vụ hè thu này, còn lại bán lúa giống cho các hộ dân lân cận với giá 8.000 đồng/kg. Theo ông Lâm, nông dân chủ yếu là trao đổi giống qua lại với nhau để gieo sạ nên giá bán như vậy, ngoài thị trường giá lúa giống cao hơn.

Ông Lâm cho hay: “Hiện tại 2 mẫu ruộng của gia đình đã được cày ải, chuẩn bị xuống giống trà đầu do ruộng ở đây nằm ở khu vực đầu nguồn nước. Mấy năm trước nông dân cũng ra các đại lý để mua giống lúa về gieo sạ. Nhưng gần đây thời tiết bất lợi, phải sạ đi sạ lại nên nông dân chủ động dự trữ lúa giống để gieo sạ đảm bảo”.

Ông Lê Văn Lâm (phải) cân lúa giống cho các hộ dân. Ảnh GIANG BIÊN
Ông Lê Văn Lâm (phải) cân lúa giống cho các hộ dân. Ảnh GIANG BIÊN

Được biết để có nguồn lúa giống đảm bảo chất lượng, nông dân phải thu hoạch sau cùng để không bị lẫn lộn với các loại giống khác, phơi thật khô, quạt sạch để không bị mối mọt, hạt lép. Sau đó nông dân gieo sạ cùng vùng, cùng thửa thì đổi giống cho nhau hoặc mua với giá thấp hơn với thị trường để gieo sạ.

Còn ông Nguyễn Văn An (thôn Trà Long, xã Bình Trung) có 7 sào ruộng nằm ở vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập úng do mưa lớn hoặc nước về nhiều không kịp thoát nên ông luôn chủ động nguồn lúa giống tại nhà bằng cách gieo sạ vụ trước để lại cho vụ sau.

Ruộng đã được cày ải để chuẩn bị gieo sạ. Ảnh: GIANG BIÊN
Ruộng đã được cày ải để chuẩn bị gieo sạ. Ảnh: GIANG BIÊN

Ông An nắm kỹ lịch thời vụ và cơ cấu giống gieo sạ các vụ đông xuân và hè thu, các nhóm giống có thời gian sinh trưởng dài, ngắn ngày để chủ động nguồn giống.

Ông An chia sẻ: “Do nguồn giống có sẵn nên mùa nào cũng dành 3-5 bao (loại 50kg/bao) để làm giống cho 7 sào ruộng, phòng ngừa rủi ro do thiên tai hoặc đổi giống với xóm làng”.

Vụ đông xuân 2024 - 2025, năng suất lúa toàn huyện Thăng Bình ước đạt 58 tạ/ha. Hiện nay nông dân của địa phương đã bắt đầu làm vệ sinh đồng ruộng, cày ải để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Ngoài ra, nông dân cũng đã chủ động mua giống, dữ trữ lúa giống để gieo sạ theo lịch thời vụ cơ cấu giống từng trà, từng vùng theo hướng dẫn chỉ gieo sạ giống trung và ngắn ngày vụ hè thu này.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Thăng Bình chủ động giống lúa gieo sạ vụ mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO