Nông nghiệp

Nông nghiệp Duy Xuyên gặp khó

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 14/05/2025 07:08

(QNO) - Thời tiết diễn biến bất lợi, năng suất các loại cây trồng giảm mạnh, dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi, đầu ra của nhiều mặt hàng nông - thủy sản vẫn chưa ổn định… là những vấn đề được nêu ra tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2024-2025 do UBND huyện Duy Xuyên tổ chức vào chiều 13/5.

z6597520574682_0ea0754ebc093154b505c4a21ed78bd2.jpg
Đông xuân năm nay, năng suất lúa bình quân của Duy Xuyên đạt 65,6 tạ/ha, giảm 2 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Năng suất cây trồng tụt giảm

Ông Nguyễn Phước Minh – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Duy Sơn cho biết, vụ đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn canh tác hơn 602ha cây trồng, trong đó cây lúa gần 445ha. Năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha, giảm 2 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái.

Do năng suất giảm nên vụ này sản lượng lúa của xã Duy Sơn chỉ đạt 2.667 tấn, giảm 7,3 tấn so với cùng vụ sản xuất năm trước. Trong khi đó, cây đậu phụng gieo trồng 20ha, năng suất bình quân đạt 21,5 tạ/ha, giảm 2,5 tạ/ha.

Không chỉ Duy Sơn, vụ đông xuân 2024-2025 năng suất nhiều loại cây trồng ở hầu hết địa phương của Duy Xuyên đều giảm so với năm ngoái. Bà Trương Thị Hoài Nhân – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên thông tin, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn 13 xã, thị trấn của huyện sản xuất tổng cộng 3.893ha cây lương thực có hạt (gồm 3.474ha lúa và 419ha bắp).

Qua thống kê, vụ này năng suất lúa bình quân của Duy Xuyên đạt 65,6 tạ/ha, giảm 2 tạ/ha và năng suất bắp đạt 66,8 tạ/ha, giảm 4,5 tạ/ha. Do năng suất lúa và bắp đều giảm nên đông xuân năm nay sản lượng lương thực cây có hạt của Duy Xuyên ước đạt 25.574 tấn, giảm 2,5% so với đông xuân năm trước.

z6597552177238_42424f71b45991ecb7cb79642c93c51e.jpg
Vụ này, năng suất nhiều loại đậu ở Duy Xuyên cũng tụt giảm so với những mùa trước. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Theo bà Nhân, sản xuất vụ đông xuân 2024 – 2025 của Duy Xuyên gặp nhiều bất lợi. Đầu vụ, mưa và rét lạnh xuất hiện nhiều đợt kéo dài làm chậm tiến độ xuống giống, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Nhiều diện tích lúa và rau màu bị hư hại phải xuống giống lại nên một số ruộng lúa trổ trễ hơn so với dự tính. Từ đó, dẫn tới năng suất cây trồng giảm so với những vụ trước. Đáng nói là giá cả và đầu ra của các mặt hàng nông sản khá bấp bênh...

Chăn nuôi và thủy sản gặp khó

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên cho biết, hiện nay toàn huyện có 57.905 con gia súc (gồm 2.985 con trâu, 17.200 con bò, 37.720 con heo) và 713.000 con gia cầm các loại. Mặc dù ít bị tác động của tình hình dịch bệnh nhưng thời gian qua việc phát triển đàn gia súc và gia cầm trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do hiệu quả kinh tế đạt thấp.

20230815_165311.jpg
Thời gian qua, việc phát triển chăn nuôi gia súc trên địa bàn Duy Xuyên vẫn còn chậm và thiếu bền vững. Ảnh: PHI THÀNH

“Hoạt động chăn nuôi của Duy Xuyên còn nhiều tồn tại cần sớm khắc phục như tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, việc phát triển đàn chậm và thiếu tính bền vững...” – ông Công nhìn nhận.

Trong khi đó, lĩnh vực thủy sản cũng gặp khó do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh. Theo ông Công, trong vụ 1 năm nay toàn huyện Duy Xuyên có hơn 105ha ao nuôi tôm. Đáng chú ý là tình trạng bệnh đốm trắng và hồng thân trên tôm đã xảy ra đối với 52,6ha ao nuôi (trong đó xã Duy Vinh 35ha, xã Duy Thành 15ha, xã Duy Nghĩa 2,6ha) gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Qua thống kê, vụ này sản lượng tôm nuôi của Duy Xuyên đạt 161,1 tấn, bằng 32% kế hoạch năm 2025.

z6597560380599_187102cb0a9d4b248558435dfaa44141.jpg
Gần cuối tháng 2/2025, tại xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) xảy ra tình trạng cá nuôi lồng bè bị chết hàng loạt. Ảnh: PHI THÀNH

Bên cạnh đó, hoạt động nuôi cá lồng bè ở Duy Xuyên gặp yếu tố bất lợi của thời tiết và môi trường làm cho cá chết hàng loạt, chủ yếu là cá dìa với 721 lồng cá chết. Trong đó, xã Duy Nghĩa 564 lồng, xã Duy Thành 87 lồng, xã Duy Vinh 70 lồng.

Nguyên nhân được xác định là đợt mưa trái mùa xảy ra từ ngày 22-24/2/2025 làm cho lượng nước trên thượng nguồn đổ về lớn khiến độ mặn và độ kiềm giảm đột ngột nên cá bị sốc môi trường dẫn đến chết hàng loạt...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông nghiệp Duy Xuyên gặp khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO