Nông nghiệp Duy Xuyên khởi sắc

MAI NHI - PHI THÀNH 15/12/2023 12:45

Năm 2023, mặc dù đối diện với không ít khó khăn, nhưng kinh tế nông nghiệp ở huyện Duy Xuyên đã có những mảng màu tươi sáng.

Nhiều mô hình chuyển đổi đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng sen chuyên canh cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: PV
Nhiều mô hình chuyển đổi đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng sen chuyên canh cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: PV

Dấu ấn trồng trọt

Ông Nguyễn Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước cho hay, năm 2023 địa phương canh tác 1.430ha cây trồng các loại, tăng 18ha so với năm 2022. Địa phương phân tích, bố trí lịch sản xuất phù hợp; chú trọng thực hiện chương trình “3 giảm, 3 tăng”, chú trọng phòng chống côn trùng, sâu bệnh gây hại...

Nhờ vậy, năng suất và chất lượng các loại nông sản đều tăng. Qua thống kê, năm 2023 tổng sản lượng lương thực có hạt của xã Duy Phước đạt hơn 8.065 tấn, vượt hơn 24% so với kế hoạch đề ra.

Theo mục tiêu đặt ra, năm 2024 Duy Xuyên canh tác 14.220ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực có hạt đạt 48.657 tấn. Địa phương dự kiến chuyển đổi 150ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng cạn. Đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, phấn đấu tổng đàn gia súc đạt 53.000 con và đàn gia cầm đạt 713.000 con. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản đạt 15.290 tấn... Duy Xuyên phấn đấu năm 2024 tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông - lâm - thủy sản đạt hơn 1.667 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 2%.

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho hay, năm 2023 nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện sản xuất hơn 14.265ha cây trồng các loại. Trong đó, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62,63 tạ/ha, tăng 7,14 tạ/ha so với năm 2022; năng suất bắp đạt 67,6 tạ/ha, tăng 4,2 tạ/ha so với năm ngoái; năng suất các loại đậu, ớt, dưa hấu, rau quả... đều đạt khá.

“Nhờ năng suất lúa và bắp tăng mạnh nên năm nay tổng sản lượng lương thực có hạt của Duy Xuyên đạt 50.321,7 tấn, tăng 4,1% so với kế hoạch đề ra và tăng 12,1% so với năm 2022” – ông Công nói.

Ông Công cho biết thêm, để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng khô hạn và nhiễm mặn ngày càng diễn biến phức tạp, trong năm 2023 nông dân Duy Xuyên thực hiện chuyển đổi gần 122ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả hoặc khó khăn nước tưới sang canh tác các loại cây trồng cạn như đậu phụng, bắp, ớt, sen...

Thực tế cho thấy, bình quân mỗi năm nhà nông thu lãi ròng 40 - 50 triệu đồng/ha, có nơi lên đến 70 - 90 triệu đồng/ha, tăng gấp 2 - 3 lần so với gieo sạ lúa.

Đáng ghi nhận, thời gian qua việc liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp được huyện Duy Xuyên tập trung đẩy mạnh.

Theo ông Công, bên cạnh các liên kết sản xuất qua những HTX nông nghiệp ở các xã Duy Hòa, Duy Trung, Duy Sơn, Duy Thành thì một số địa phương khác cũng đã thúc đẩy liên kết sản xuất thông qua các tổ hợp tác như ở xã Duy Tân, Duy Phước.

Năm 2023, tổng diện tích sản xuất được liên kết trên toàn huyện là 418ha, chủ yếu canh tác lúa thương phẩm, nếp thương phẩm, lúa giống, sen, ớt… góp phần giúp thu nhập của nông dân tăng thêm 20 - 30%.

Nhiều lĩnh vực chuyển biến

Trong khi lĩnh vực trồng trọt có nhiều tín hiệu khả quan thì ngành chăn nuôi của Duy Xuyên vẫn gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhờ đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi và nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất đã giúp lĩnh vực chăn nuôi phát triển ổn định. Tính đến cuối tháng 11/2023, toàn huyện có tổng đàn gia súc 58.286 con và đàn gia cầm 708.420 con, tăng 2,37% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Trần Châu Giang - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho hay, năm 2023 nuôi trồng thủy sản của huyện có nhiều khởi sắc. Người dân ở các xã Duy Vinh, Duy Thành, Duy Nghĩa tiếp tục cải tạo ao nuôi, xử lý tốt nguồn nước, đầu tư con giống chất lượng, tuân thủ quy trình kỹ thuật nên sản phẩm tôm nuôi đạt năng suất, chất lượng và có tính cạnh tranh cao.

Qua thống kê, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ trên địa bàn Duy Xuyên hơn 129ha và tổng sản lượng ước đạt 485 tấn (tăng 4,3% so với năm 2022), doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn huyện có 78 bè nuôi cá với hơn 800 lồng nuôi, tổng sản lượng cả năm đạt 463 tấn.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn về ngư trường, thời tiết nhưng nhiều tàu cá công suất lớn của ngư dân Duy Xuyên vẫn vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản bằng các nghề lưới chụp, lưới kéo, lưới vây, câu...

Hiện nay, đội tàu khai thác của Duy Xuyên có 260 chiếc với tổng công suất 31.150CV. Tổng sản lượng đánh bắt năm 2023 toàn huyện ước đạt 14.032 tấn (trong đó khai thác biển hơn 13.747 tấn), tăng 0,6% so với năm ngoái.

Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên - Đặng Hữu Phúc cho hay, qua thống kê, năm 2023 tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông - lâm - thủy sản của địa phương đạt hơn 1.638 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,7%, tăng 0,2% so với kế hoạch đề ra.

“Những tín hiệu khởi sắc từ ngành nông nghiệp trong năm 2023 sẽ tạo nên bước đột phá mới trong việc thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, góp phần nâng cao năng suất, giá trị gia tăng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững” - ông Phúc nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông nghiệp Duy Xuyên khởi sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO