Đại Lộc kiến nghị có cơ chế đặc thù hỗ trợ ngành nông nghiệp

HOÀNG LIÊN 20/04/2022 10:21

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa kiến nghị ngành nông nghiệp xem xét có cơ chế đặc thù hỗ trợ địa phương do bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lớn trái mùa cuối tháng 3.2022.

Đợt mưa lớn trái mùa gây thiệt hại nặng cho ngành nông nghiệp. Ảnh: T.N
Dưa hấu của nông dân Đại Lộc ngập trong nước và bùn non do mưa lớn cuối tháng 3.2022. Ảnh: NGÂN THÀNH

Theo báo cáo của UBND huyện Đại Lộc, đợt mưa lớn trái mùa vừa qua toàn huyện bị ngập úng thiệt hại 1.388ha lúa, 975ha hoa màu (ớt, đậu, bắp, rau màu) và cây hằng năm (chuối); 11ha ao nuôi cá tại xã Đại Tân, Đại Cường, Đại Minh bị ngập, cuốn trôi. Ước tính tổng giá trị thiệt hại ngành nông nghiệp khoảng 100 tỷ đồng.

Mưa lớn cũng làm trôi 1 cầu tre sản xuất của người dân bắc qua sông và 1 cầu phao bị sạt lở mố cầu, đứt gãy với tổng giá trị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Cầu Kiệt Lượng (xã Đại Hồng) bị xói lở mố cầu, nứt gãy 10m đường dẫn bê tông với thiệt hại ước tính 250 triệu đồng.

Theo ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, địa phương đang triển khai các nội dung đề nghị hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 02 ngày 9.1.2017 của Chính phủ và Quyết định số 03 ngày 5.2.2018 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên theo ông Mẫn, việc triển khai lập danh sách, kiểm tra, tổng hợp phê duyệt danh sách hộ thiệt hại và đề xuất hỗ trợ mất nhiều thời gian thực hiện. Trong khi đó, định mức hỗ trợ theo quy định quá thấp, chỉ 100 - 150 nghìn đồng/sào.

Vì vậy, UBND huyện Đại Lộc đã kiến nghị Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) và Sở NN&PTNT nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù hỗ trợ người dân Đại Lộc nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong đợt thiên tai này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc kiến nghị có cơ chế đặc thù hỗ trợ ngành nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO