Núi Thành phát triển nông nghiệp sạch

VIỆT QUANG 12/01/2024 12:45

Nông nghiệp huyện Núi Thành phát triển theo hướng sạch để phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người dân.

Tham quan vườn khổ qua sạch của gia đình bà Nguyễn Thị Nga. Ảnh: V.QUANG
Tham quan vườn khổ qua sạch của gia đình bà Nguyễn Thị Nga. Ảnh: V.QUANG

Bà Nguyễn Thị Nga (thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam) đầu tư canh tác rau quả theo hướng VietGAP từ 3 năm nay. Trên diện tích 2.000m2, bà đầu tư nhà lưới để trồng nhiều loại rau quả.

Theo bà Nga, cái lợi của trồng rau theo chuẩn VietGAP là sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường sinh thái. Hiệu quả kinh tế cũng tăng so với cách làm truyền thống trước đây. Đầu ra của sản phẩm ổn định, tư thương có mặt khi thu hoạch để mua rồi chuyển ra thị trường. Uớc tính mỗi sào rau (500m2) cho thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm.

Canh tác rau, quả theo hướng xanh, sạch phát triển khá rộng khắp ở các xã Tam Xuân 2, Tam Xuân 1, Tam Quang, Tam Giang… của huyện Núi Thành. Có nhiều năm sản xuất rau theo mô hình VietGAP, bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Bích An, xã Tam Xuân 1) nói, gia đình tuân thủ rất nghiêm ngặt từ làm đất, chọn giống, chăm sóc, tưới nước đến thu hoạch và bảo quản.

Trong quá trình sản xuất, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Với diện tích 2 sào rau mồng tơi, xà lách, diếp cá..., gia đình bà mỗi năm thu nhập bình quân hơn 60 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản (Sở NN&PTNT) cho rằng, phát triển rau quả sạch là xu thế, hướng đi tất yếu trên địa bàn tỉnh.

Tại Núi Thành có mô hình sản xuất rau quả hữu cơ được đầu tư quy chuẩn, đồng bộ, khoa học của ông Ung Duy Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại & dịch vụ nông nghiệp “Nông trại xanh” ở xã Tam Xuân 1.

Ông Vũ đang trồng các loại rau củ quả hữu cơ trong nhà kính trên diện tích 2.000m2 ở đội 5 và cánh đồng 2ha ở đội 7 (thôn Bích Tân, xã Tam Xuân 1). Sản phẩm được công nhận rau quả hữu cơ, cung ứng cho nhiều địa điểm kinh doanh thuộc huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ.

Ông Nguyễn Vĩnh Diêu - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam cho biết, để phát triển nghề trồng rau bền vững, thời gian qua, chính quyền phối hợp với ngành chức năng của huyện vận động, tập huấn, phổ biến kiến thức giúp người dân sản xuất rau theo chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản rau sạch. UBND xã đã làm cầu nối giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách để mở rộng sản xuất. “Rau quả sạch trên địa bàn được quảng bá, rộng đường tiêu thụ. Thời gian đến, xã hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp liên kết với nông dân để hình thành chuỗi liên kết, phát triển bền vững, tăng thu nhập” - ông Diêu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành phát triển nông nghiệp sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO