(QNO) - Bằng tiếng nói và tinh thần nêu gương, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã kết nối, xây dựng nên thế trận lòng dân vững chắc, đóng góp nhiều công lao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...
Đại tá Nguyễn Văn Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh như vậy tại buổi gặp mặt, biểu dương 60 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2024, diễn ra vào chiều nay 10/12. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn dự buổi gặp mặt.
Tấm gương dũng cảm, kiên trung
Đại tá Nguyễn Văn Tâm cho biết, trong suốt hàng nghìn năm hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam và hơn 550 năm danh xưng đất Quảng, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Họ là những tấm gương dũng cảm, kiên trung cùng với đồng bào các dân tộc luôn kề vai sát cánh với cấp ủy, chính quyền lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ thôn, làng.
"Thành tích và những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hôm nay luôn có sự đóng góp to lớn của các thế hệ già làng, trưởng thôn và người có uy tín" - Đại tá Nguyễn Văn Tâm chia sẻ.
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong sản xuất giỏi, tuyên truyền vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, nâng cao dân trí...
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp ban ngành, đoàn thể địa phương ở cơ sở, nhất là các vị già làng, trưởng thôn, người có uy tín thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo, vạch trần những âm mựu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng..."
Đại tá Nguyễn Văn Tâm
Với uy tín và kinh nghiệm của mình, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã tích cực vận động người dân hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chống lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ địch.
Qua đó, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
"Mong các già làng phát huy vai trò uy tín"
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tâm, mặc dù đất nước đang ngày càng đổi mới và đi lên, song Quảng Nam vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức như ngân sách bảo đảm cho việc triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội còn hạn chế; đời sống của đồng bào các dân tộc còn thiếu thốn...
Trong khi đó, hiện nay các thế lực thù địch đang tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng, thực hiện các hoạt động móc nối, xúi giục, lôi kéo tuyên truyền, vượt biên trái phép, kích động đồng bào thực hiện âm mưu của chúng làm mất ổn định an ninh chính trị.
Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự gương mẫu của mình, các già làng, người có uy tín tích cực vận động nhân dân, con cháu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe, không làm theo, không tin vào lời kẻ xấu xúi giục; hăng hái lao động sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
"Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ cùng nhân dân và các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, cùng cấp ủy chính quyền và các ban ngành, đoàn thể ở địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; góp phần xây dựng thôn, làng ngày càng giàu đẹp" - Đại tá Nguyễn Văn Tâm nhấn mạnh.
Theo Đại tá Tâm, buổi gặp mặt diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2024) và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Vì thế, mong các vị già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia bảo vệ Tổ quốc xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Quảng Nam hiện có hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 9% dân số và 41% khu vực miền núi của tỉnh. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiện có hơn 18% số cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số; hằng năm có hơn 40% thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số nhập ngũ...