Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”

T.CÔNG 28/01/2024 10:48

(QNO) - Tối 27/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp UBND huyện Nam Giang tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh trao quà người dân xã Chơ Chun, La Êê (Nam Giang). Ảnh: T.C

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân xã Chơ Chun, La Êê (Nam Giang).

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, qua 8 năm thực hiện, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” do BĐBP tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện đã được nhân dân đón nhận, các nhà đồng hành hưởng ứng, chính quyền các địa phương hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất. Chương trình cũng mang đến nụ cười, niềm vui và trở thành ngày hội của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới mỗi dịp tết đến xuân về.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh trao sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: T.C

Thông qua đóng góp, chung tay từ cộng đồng, tại chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024 đã trao tặng gần 600 suất quà trị giá 300 triệu đồng, 5 công trình đèn năng lượng mặt trời, 15 mô hình bò sinh sản và nhiều phần quà ý nghĩa khác chúc tết cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đứng chân ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, các xã vùng biên - nơi phên dậu của Tổ quốc có những đổi thay lớn trong nhiều năm qua. Vùng biên hôm nay có sự ổn định và hữu nghị, hợp tác với nước bạn Lào có dấu ấn đóng góp lớn của quân và dân các xã biên giới, trong đó có lực lượng biên phòng, công an xã, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình tặng quà cho bà con.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình tặng quà người dân. Ảnh: T.C

Các lực lượng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể đã tích cực chung tay chăm lo đời sống nhân dân; phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín. Đời sống người dân có những bước tiến đáng kể, diện mạo miền núi nhiều khởi sắc.

“Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” mang ý nghĩa rất lớn, hỗ trợ thiết thực cho những hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, mang xuân sớm đến với bà con vùng cao. Đồng thời khẳng định tình cảm gắn bó vững chắc giữa quân và dân, giữa miền biên giới và vùng đồng bằng, giữa bà con đồng bào với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp luôn hướng về vùng cao bằng tấm lòng sẻ chia, thắm tình đoàn kết” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

Đồng bào biên giới giao lưu thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: T.A
Đồng bào biên giới giao lưu thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: T.C

Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động như hội trại, “Phiên chợ 0 đồng”, giao lưu đẩy gậy, trình diễn văn nghệ, tặng học bổng “Con nuôi đồn biên phòng - Nâng bước em đến trường” cho 20 học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO