Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: “Ngành tuyên giáo phải tiên phong trong xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức”

N.ĐOAN 09/01/2024 14:06

(QNO) - Sáng nay 9/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cùng đại diện thường trực cấp ủy huyện, cán bộ ngành tuyên giáo dự hội nghị.

Dấu ấn vượt khó…

Nhìn lại một năm với bộn bề khó khăn đã đi qua, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan nói, năm 2023 là một năm mà việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chịu nhiều tác động từ tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh với những thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức.

Cả các vụ việc tiêu cực liên quan đến đất đai, y tế, giáo dục, nhất là vụ “những chuyến bay giải cứu” có liên quan đến một số cán bộ của tỉnh vi phạm pháp luật và các sai phạm sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị sáng nay 9/1. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị sáng nay 9/1. Ảnh: N.Đ

Đây cũng là năm toàn Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ngày càng nhiều và nặng nề hơn. Đồng thời tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài về đất đai, kinh tế, xã hội, công tác cán bộ, giải quyết, ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhân dân.

“Năm 2023, ngành tuyên giáo Quảng Nam đã bám sát chủ đề công tác “Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông chính sách; chú trọng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tập trung hướng về cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam”, đã sáng tạo, tích cực triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2022.

Một số hoạt động lớn của tỉnh được tổ chức thành công có vai trò, dấu ấn rõ nét của toàn ngành tuyên giáo, qua đó đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đạo đức, giữ vững an ninh tư tưởng trong Đảng, tạo sự nhất trí cao, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Tại hội nghị, tham luận, thảo luận của các đại biểu đã làm rõ hơn tình hình, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm qua của ngành tuyên giáo Quảng Nam. Cùng với đó, nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn; nêu ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành có liên quan, nhất là những vấn đề có tính chất phức tạp, tác động đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân đoạt giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân đoạt giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2022. Ảnh: N.Đ

Tạo nhận thức đúng, để hành động đúng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, trong thành tích chung của tỉnh năm 2023, ngành tuyên giáo Quảng Nam đã có sự đóng góp rất tích cực. Ở lĩnh vực xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tốt, đặc biệt năm thứ 3 Đảng bộ tỉnh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, với 2.033 đảng viên, bằng 112% nghị quyết đề ra.

[VIDEO] - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị:

Đánh giá về 6 kết quả mà ngành tuyên giáo tỉnh đạt được trong năm 2023, theo đồng chí Lê Văn Dũng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức sâu sắc, nhất là đối với các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đặc biệt, ngành tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, rất công phu, kỹ lưỡng; góp phần chuẩn bị một bước cho báo cáo tổng kết cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, tổ chức kịp thời đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ để định hướng tư tưởng trước những thông tin dư luận xã hội ngay từ đầu năm. Nhờ làm tốt đợt sinh đó nên đã sớm ổn định được tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2023. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2023. Ảnh: N.Đ

Chỉ ra 5 hạn chế, đồng chí Lê Văn Dũng cũng gợi ý 6 vấn đề ngành tuyên giáo toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả thời gian tới. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo nhận thức đúng để hành động đúng, hiểu đúng để hành động đúng.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đặc biệt, phải nói đúng thực tiễn, không thêu dệt, không làm phương hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Toàn tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, để chúng ta phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Chú trọng giữa “xây” và “chống”, “xây” là lâu dài, quan trọng, quyết định và làm ngay từ đầu.

Ngành tuyên giáo phải tiên phong trên lĩnh vực này. Bởi vì suy thoái về tư tưởng chính trị là con đường ngắn nhất dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn đến tham nhũng, tiêu cực” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã trao Giấy chứng nhận của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tặng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023" cho 1 tập thể và 1 cá nhân; trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 3 cá nhân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2023; tặng Giấy khen 7 báo cáo viên Tỉnh ủy và 5 đơn vị phối hợp công tác năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: “Ngành tuyên giáo phải tiên phong trong xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO