Người dân, du khách thành tâm lễ chùa, cầu may dịp Tết Nguyên tiêu ở Hội An

HỒ QUÂN 05/02/2023 12:40

(QNO) – Đã thành lệ, vào dịp Tết Nguyên tiêu hằng năm, người dân Hội An và du khách khắp nơi sẽ đến chùa, các hội quán, di tích tín ngưỡng để bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với các chư Phật, chư thần, các bậc tiền nhân để dâng hương, dâng lễ cầu mong năm mới ấm no, hạnh phúc.

Ngay từ lúc sáng sớm, người dân đã đến chùa viếng hương, cầu bình an, may mắn. Ảnh: H.Q
Ngay từ sáng sớm, người dân đã đến chùa viếng hương, cầu bình an, may mắn. Ảnh: H.Q

Khi màn sương sớm và không khí se lạnh ngày đầu xuân vẫn còn giăng trên khắp những ngã đường phố Hội, nhiều người dân và du khách đã chuẩn bị sẵn hoa quả, đến lễ Chùa Ông, hội quán Phước Kiến và các di tích tâm linh khác trong khu phố cổ. Tiếng chuông chùa nhẹ ngân, chẳng ai bảo ai, từ người trẻ đến người già đều nói nhẹ, đi khẽ, cùng nhau dâng nén hương trầm, cầu phước, cầu tài lộc và công việc thuận lợi.

Hoa quả được chuẩn bị từ ngay hôm trước để đến chùa thật sớm. Ảnh: H.Q
Hoa quả được chuẩn bị từ ngay hôm trước để đến chùa thật sớm. Ảnh: H.Q

Sau khi dâng hương, mọi người thường xin xăm, xin nhánh thần tài, đồng xu may mắn hoặc hoa quả cúng Phật Bà để mang về cho trẻ em... Rồi cùng nhau thưởng lãm cảnh chùa, tận hưởng không gian yên tĩnh, trong lành, dưới những tia nắng dịu nhẹ đầu ngày,…

Cảnh chùa yên tĩnh trong cái nắng nhẹ đầu ngày. Ảnh: H.Q
Cảnh chùa yên tĩnh trong cái nắng nhẹ đầu ngày. Ảnh: H.Q

Ghi nhận của chúng tôi trong sáng 5/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), có hàng trăm lượt người đến thăm, viếng Chùa Ông, hội quán Phước Kiến, hội quán Quảng Đông và các cơ sở, di tích tín ngưỡng trong phố cổ. Nét văn hóa này của người dân và du khách, nhất là du khách người Hoa là thông lệ, góp phần làm nên nét đặc sắc cho ngày Tết Nguyên tiêu ở Hội An.

Tiếng chuông chùa nhẹ vang, khiến không gian Chùa Ông trở nên thanh tịnh hơn. Ảnh: H.Q
Không gian Chùa Ông thanh tịnh trong buổi sáng rằm. Ảnh: H.Q
Dâng hương. Ảnh: H.Q
Dâng hương. Ảnh: H.Q
Phần lớn người đến chùa đều cầu mong gia đình bình an, cuộc sống ấm no, đủ đầy. Ảnh: H.Q
Người dân đến chùa đều cầu mong gia đình bình an, cuộc sống ấm no, đủ đầy. Ảnh: H.Q
Xin nhánh cây thần tài về chưng, cầu may mắn cả năm. Ảnh: H.Q
Xin nhánh cây thần tài về chưng, cầu may mắn cả năm. Ảnh: H.Q
Xin đồng xu may mắn cho trẻ nhỏ. Ảnh: H.Q
Xin đồng xu may mắn cho trẻ nhỏ. Ảnh: H.Q
Những đoàn người đến dâng hương tại hội quán Phước Kiếm. Ảnh: H.Q
Quang cảnh thanh bình tại hội quán Phước Kiến. Ảnh: H.Q
Người dân trật sự, đi nhẹ, nói nhẽ khi đến hội quán Phước Kiến. Ảnh: H.Q
Người dân trật sự, đi nhẹ, nói nhẽ khi đến hội quán Phước Kiến. Ảnh: H.Q
Thưởng lãm cảnh chùa. Ảnh: H.Q
Thưởng lãm cảnh chùa. Ảnh: H.Q
Khung cảnh vui tươi trước hội quán Quảng Đông trong ngày Tết Nguyên tiêu năm nay. Ảnh: H.Q
Khung cảnh vui tươi trước hội quán Quảng Đông trong ngày Tết Nguyên tiêu năm nay. Ảnh: H.Q

Tết Nguyên tiêu ở Hội An mang nét văn hóa đặc trưng, riêng có của vùng đất này so với nhiều khu vực trong nước và châu Á. Đây là sự giao thoa, tiếp biến giữa văn hóa bản địa với văn hóa các nước Trung Quốc, Nhật Bản trong suốt thời kỳ phồn thịnh của thương cảng Hội An.

Với người Hội An, họ xem Tết Nguyên tiêu là lễ hội truyền thống mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn người khai sáng, lập làng, phù hộ nhân dân,… Đồng thời, cầu mong mưa thuận gió hòa, xóm làng yên vui, cầu may mắn, tài lộc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người dân, du khách thành tâm lễ chùa, cầu may dịp Tết Nguyên tiêu ở Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO