Phú Ninh tổ chức gặp mặt đội ngũ cán bộ chủ chốt thôn/khối phố

N.Đ 18/01/2024 07:08

(QNO) - Chiều nay 17/1, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn/khối phối và trưởng ban công tác mặt trận thôn/khối phố trên địa bàn huyện.

Quang cảnh cuộc gặp mặt chiều ngày 17/1. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc gặp mặt chiều 17/1. Ảnh: N.Đ

Thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, ông Huỳnh Xuân Chính – Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đề ra 17 nhóm chỉ tiêu, gồm 37 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, có 11 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt; 6 nhóm chỉ tiêu đạt 70-80.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến cuối năm 2023 đạt 139,2 tỷ đồng, bằng 119% dự toán tỉnh giao, 95% dự toán huyện giao, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện chính sách người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đảm bảo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo còn 447 hộ, cận nghèo còn 288 hộ.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng về chính sách cán bộ. Kết nạp được 95/85 đảng viên, đạt 111,76% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Có 48/51 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 94,11%; trong đó, có 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 16,66%. Đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 86,6%.

Cán bộ thôn/khối phố phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.Đ
Cán bộ thôn/khối phố phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.Đ

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, ông Vũ Văn Thẩm – Bí thư Huyện ủy Phú Ninh ghi nhận, đánh giá rất cao vai trò, sự đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ, trương thôn/khối phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn/khối phố và những người hoạt động không chuyên trách cấp thôn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào, cuộc vận động ở cơ sở.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ông Thẩm kêu gọi đội ngũ cán bộ thôn/khối phố tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, cùng toàn huyện quyết tâm thi đua đạt được kết quả cao nhất lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 thành lập huyện; 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh tổ chức gặp mặt đội ngũ cán bộ chủ chốt thôn/khối phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO