Phú Ninh triển khai hiệu quả mô hình chi bộ, đảng bộ giúp đỡ hộ nghèo

N.Đ 03/01/2024 14:29

(QNO) - Sáng nay 3/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tổ chức toạn đàm, giao lưu các gương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 mừng kỷ niệm 133 năm sinh nhật Bác (tháng 5/2023). Ảnh: N.Đ
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tổ chức toạn đàm, giao lưu các gương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 mừng kỷ niệm 133 năm sinh nhật Bác (tháng 5/2023). Ảnh: N.Đ

Đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2023, theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh, trong việc cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, địa phương đã tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện đã giúp đỡ nhiều hoàn ảnh khó khăn, tiếp thêm ý chí để vươn lên cuộc sống và góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị văn minh.

Bà Trần Thị Thu Sang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh cho hay, toàn huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 468 ngày 28/2/2022 về phân công các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tham gia hỗ trợ thôn/khối phố duy trì, nâng chuẩn khu dân cư nông thôn mới, khối phố đô thị mới và giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, phong trào “cải tạo cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tổ chức khảo sát nhu cầu thực tiễn của mỗi hộ nghèo, cận nghèo và nhu cầu của thôn, khối phố.

Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng triển khai phương án giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo như: hỗ trợ phương tiện sinh kế, con vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế vườn; hỗ trợ sinh hoạt phí cho con hộ nghèo học tập; hỗ trợ sửa, xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, bắt điện, công trình phụ; hỗ trợ thôn/khối phố cây xanh và kinh phí để xây dựng tuyến đường hoa, điện chiến sáng ...

“Với những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần giúp 16/49 hộ thoát nghèo và giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2023” - bà Trần Thị Thu Sang nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh triển khai hiệu quả mô hình chi bộ, đảng bộ giúp đỡ hộ nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO