Theo gương Bác

Phụ nữ Bình Yên học và làm theo Bác

MINH THÔNG - DUY THÁI 27/05/2025 07:45

Học tập và làm theo gương Bác Hồ, Chi hội Phụ nữ thôn Bình Yên (xã Phước Ninh, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

pn by
Chi hội Phụ nữ thôn Bình Yên (xã Phước Ninh) nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: MINH THÔNG

Chung tay vì cộng đồng

Chị Võ Thị Trường Giảng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn chia sẻ, việc học Bác được lồng ghép trong từng hoạt động thường ngày, gắn với nhu cầu cụ thể của hội viên và đời sống cộng đồng.

Nội dung học và làm theo Bác được truyền tải thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, nhân các ngày lễ lớn như 8/3, 20/10… thu hút hơn 1.200 lượt hội viên tham gia.

Chi hội cũng duy trì hiệu quả góc sách “Phụ nữ làm theo Bác” tại nhà sinh hoạt cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò của mạng xã hội như Zalo, Facebook để lan tỏa những câu chuyện đẹp, truyền tải chủ trương, nghị quyết của Đảng đến từng hội viên.

Một trong những mô hình nổi bật của Chi hội là “Bữa sáng san sẻ yêu thương” - hoạt động gây quỹ bằng sự đóng góp tự nguyện của hội viên, tổ chức vào các dịp lễ trong năm.

Sau 2 năm triển khai, mô hình đã quyên góp được 30 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Chi hội đã ủng hộ 8,15 triệu đồng cho chương trình “Đồng hành với phụ nữ biên cương”; hỗ trợ 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 100 suất quà với tổng trị giá 9,6 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn.

Được Chi hội phụ nữ thôn đỡ đầu, Đỗ Phi Yến - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng xúc động nói: “Con rất biết ơn các cô trong Chi hội Phụ nữ thôn. Nhờ sự giúp đỡ của các cô, con có thêm động lực học tập và phấn đấu để sau này trở thành người có ích”.

Không chỉ chăm lo cho trẻ em, chi hội còn triển khai nhiều mô hình gắn bó chặt chẽ với hội viên. Mô hình “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường” với 30 chị em tham gia thường xuyên dọn vệ sinh, trồng hoa trên các tuyến đường tự quản, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng” với 93 thành viên giúp kết nối, cập nhật thông tin kịp thời; từ đó vận động 70 hội viên hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất như thu hoạch lúa, đậu, tỉa bắp...

Đặc biệt, mô hình “Góp vốn quay vòng” với 25 thành viên, mỗi tháng đóng góp 300.000 đồng, đã tạo nguồn lực giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, chi hội còn vận động nhà hảo tâm đồng hành với chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”, mỗi năm trao tặng 45 suất quà trị giá hơn 8,5 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học.

Tận tâm, trách nhiệm

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, chi hội còn chăm lo đến đời sống tinh thần cho hội viên. Câu lạc bộ dân vũ “Sống khỏe, sống đẹp” quy tụ 30 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sức khỏe và gắn kết tình cảm hội viên.

Trong công tác tín dụng chính sách, chi hội hiện đang quản lý gần 3,5 tỷ đồng cho 74 hộ vay vốn. Đặc biệt, không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi đạt 98%, số dư tiết kiệm hơn 198 triệu đồng.

Chi hội còn phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeID cho người dân; vận động hội viên hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, tích cực tham gia trồng cây xanh và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Chị Võ Thị Trường Giảng nói: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng học Bác là học những điều giản dị, gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày. Từ đó, mỗi mô hình, mỗi việc làm đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, của cộng đồng. Càng làm, chúng tôi càng thấy rõ giá trị của sự sẻ chia, của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa người với người”.

Theo ông Lê Đức Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh, sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, địa phương đã ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tinh thần học và làm theo Bác ngày càng thấm sâu vào đời sống cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

“Chi hội phụ nữ thôn Bình Yên là điểm sáng tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, chăm lo tốt cho hội viên, phụ nữ và trẻ em. Đảng ủy xã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của chi hội đối với phong trào chung của địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn xã” - ông Thịnh nhìn nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Bình Yên học và làm theo Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO