Chính trị

Quảng Nam bàn giải pháp nâng chất lượng, hiệu quả công tác định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc

NGUYÊN ĐOAN 25/10/2024 10:23

(QNO) - Sáng nay 25/10, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội thảo “Công tác giám định và định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tại tỉnh Quảng Nam - Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và giải pháp, kiến nghị”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cùng Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trình hội thảo.

hoi thao 1
Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: N.Đ

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; chuyên gia đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Nguyễn Đức Dũng đánh giá, thời gian qua, tại Quảng Nam, các cơ quan, tổ chức và người thực hiện giám định, định giá tài sản đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các nội dung trưng cầu, yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan chức năng, người giám định để xác định nội dung, phạm vi trưng cầu, yêu cầu; cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định, định giá, nâng cao chất lượng giám định, định giá tài sản.

anh hoi thao 2
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, công tác giám định tư pháp, định giá tài sản vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan; nhất là về mô hình hoạt động, chế độ phụ cấp trách nhiệm, cơ sở vật chất, thủ tục đấu thầu để thuê doanh nghiệp thẩm định giá….

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giám định tư pháp; hướng dẫn thực hiện định giá tài sản còn chưa kịp thời. Một số nội dung còn mâu thuẫn, không thống nhất, gây khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện.

Một số yêu cầu định giá của cơ quan tiến hành tố tụng thiếu thông tin theo quy định. Thiếu cơ chế phối hợp, thông tin giữa các cơ quan trưng cầu giám định, yêu cầu định giá với cơ quan thực hiện giám định, định giá; thủ tục hành chính trong việc cử người giám định theo vụ việc, tham gia Hội đồng định giá còn mất nhiều thời gian. Nhiều trường hợp cơ quan tiến hành giám định, định giá không làm hết trách nhiệm…

anh hoi thao 3
Quang cảnh hội thảo.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Quảng Nam tổ chức hội thảo với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Qua đó, có sự nhìn nhận toàn diện, khách quan và rút kinh nghiệm từ thực tiễn để thảo luận, thống nhất đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp, định giá tài sản phục vụ quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, hiệu quả, thiết thực trong thực thi nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cho biết, từ ngày 1/1/2020 đến nay, các tổ chức giám định tư pháp công lập đã thực hiện giám định 6.822 vụ. Về định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đã giải quyết cho khoảng 100/125 vụ.

Về định giá tài sản trong tố tụng dân sự, hàng năm định giá 50-90 vụ. Về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính: Sở Tài chính giải quyết 3/5 vụ. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh đã giải quyết 90/109 vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam bàn giải pháp nâng chất lượng, hiệu quả công tác định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO