Giáo dục - Việc làm

Quảng Nam khen thưởng 71 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

X.Phú 12/03/2024 12:39

(QNO) - Sáng nay 12/3, Sở GD-ĐT Quảng Nam tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, các nhà tài trợ đến dự.

dsc_9078.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng (bên phải) cùng Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường khen thưởng em Lê Thảo Ngân đoạt giải nhất môn Sinh và cô giáo đại diện cho em Đỗ Phú Quốc đoạt giải nhất môn Hóa. Ảnh: X.PHÚ

Kỳ thi học sinh (HS) giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024, đoàn HS giỏi Quảng Nam thiết lập cột mốc mới cả về số lượng lẫn chất lượng giải kể từ năm 1997 đến nay khi đoạt tổng cộng 71 giải (90 HS dự thi), gồm 2 nhất, 11 nhì, 17 ba và 41 khuyến khích.

dsc_9072.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng HS đạt giải Nhì. Ảnh: X.PHÚ

Hai gương mặt mang về giải Nhất là Đỗ Phú Quốc (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông) nhất môn Hóa và Lê Thảo Ngân (lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) nhất môn Sinh.

Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, kết quả HS giỏi Quảng Nam năm 2024 xếp vị thứ 11/69 đơn vị dự thi và thứ 15 cả nước, thứ 5 khu vực miền Trung - Tây nguyên và nếu tính từ Đà Nẵng trở vào thì chỉ xếp sau TP.Hồ Chí Minh về số lượng giải.

dsc_9065.jpg
Khen thưởng HS đạt giải Ba. Ảnh: X.PHÚ

Chúc mừng kết quả đạt được của thầy và trò ngành GD-ĐT tại kỳ thi HS giỏi quốc gia năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cho rằng đó là thành tích rất lớn lao, phát huy truyền thống hiếu học và học giỏi, làm vẻ vang cho tỉnh Quảng Nam.

Điểm lại một số thành tích của những năm qua từ 35 giải 2021 tăng lên 71 giải năm 2024, đồng chí Lê Văn Dũng khẳng định, đây là bước phát triển vượt bậc, tăng lên từng năm cả về số lượng và chất lượng giải. Đặc biệt có giải Olympic quốc tế môn Hóa học ở năm học 2022 - 2023 của em Đỗ Phú Quốc.

“Kết quả này đã đóng góp vào thành công chung của ngành GD-ĐT nói riêng và các lĩnh vực cả tỉnh nói chung. Đây cũng là niềm cảm hứng, là đề tài khi tôi phát biểu, trao đổi tại diễn đàn của các ngành” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ.

dsc_9041.jpg
Các doanh nghiệp dự lễ và khen thưởng cho học sinh đoạt giải. Ảnh: X.PHÚ

Với kết quả đạt được, UBND tỉnh đã tặng bằng khen và tiền thưởng với mức 3 triệu đồng cho HS đoạt giải Nhất, 1,85 triệu đồng giải Nhì, 1,1 triệu đồng giải Ba; Sở GD-ĐT tặng giấy khen và tiền thưởng 500 nghìn đồng cho các HS giải Khuyến khích.

Ngoài ra, với sự vận động của Sở GD-ĐT, Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng và VNPT Quảng Nam thưởng mỗi HS đoạt giải Nhất 5 triệu đồng, giai Nhì 3 triệu, giải Ba 2 triệu và giải Khuyến khích 1 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam khen thưởng 71 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO