Chính trị

Quảng Nam triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát:Không phải lo thiếu tiền!

VINH ANH (vinhanh88@gmail.com) 20/05/2025 20:12

(QNO) – Đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại hội nghị về tình hình triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025, vào chiều nay 20/5.

dsc09993.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ngành và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch 17 huyện, thị xã, thành phố.

Nhiều điểm sáng xóa nhà tạm

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được 9.725/11.523 nhà, đạt 84,4%.

Tổng số chưa thực hiện là 1.798 nhà, trong đó có 775 nhà gia đình đã cam kết triển khai và 1.023 nhà đề nghị đưa ra khỏi danh sách phê duyệt (do đã hưởng từ các chương trình khác, không đủ tiêu chí nhà tạm hoặc từ chối không làm nhà trong năm 2025).

Đến nay, tổng kinh phí đã phân bổ là cho xóa nhà tạm là 275,6 tỷ đồng (gồm nguồn ngân sách tỉnh 170 tỷ đồng, ngân sách TP.Đà Nẵng hỗ trợ gần 10 tỷ đồng, nguồn vận động là 95,6 tỷ đồng).

dsc09954.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực của các địa phương đã hoàn thành xóa số lượng lớn nhà tạm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, nếu trừ 1.023 nhà đề nghị đưa ra khỏi danh sách phê duyệt, thì tỷ lệ hoàn thành xóa nhà tạm của Quảng Nam đến nay đã đạt 92,6%. Việc Quảng Nam nhiều lần bị Chính phủ phê bình do nhiều nguyên nhân, trong đó có lỗi khách quan từ việc báo cáo số liệu và khối lượng Quảng Nam phải thực hiện quá lớn so với nhiều tỉnh, thành phố.

dsc09950.jpg
Ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Nam Trà My báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay. Số lượng còn lại phải thực hiện của tỉnh còn lớn, đây là việc khó, nên đòi hỏi quyết tâm cao của các địa phương, nhất là người đứng đầu.

Chúng ta cố gắng không để bất cứ người dân nào ở trong nhà tạm bợ có nguy cơ mất an toàn. Tôi đề nghị lãnh đạo các địa phương tính toán cách làm phù hợp, đảm bảo tinh thần chỉ đạo và mục tiêu đề ra. Các đồng chí làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn, quyết tâm hơn, sâu sát hơn thì mới dứt điểm khối lượng công việc sắp đến”.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết

Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã triển khai xóa nhà tạm đạt tỷ lệ cao, trong đó, huyện Tây Giang đạt 98,3%, Bắc Trà My 90,7%, Nam Giang 90,23%; ở khu vực đồng bằng, trung du, huyện Tiên Phước đạt 94,7%, Núi Thành 93,4%, Đại Lộc 91,7%.

Không thiếu tiền để xóa nhà tạm

Về tiến độ triển khai xóa nhà tạm năm 2025, các đồng chí chủ trì hội nghị yêu cầu, đối với nhà người có công phải hoàn thành trước 27/7; nhà các trường hợp khác hoàn thành trước ngày 2/9. Tinh thần là cố gắng hoàn thành xóa nhà tạm trước khi sáp nhập Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

dsc09991.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Để hoàn thành mục tiêu trên, các địa phương cần tiếp tục phân loại, rà soát đối tượng đối với những trường hợp trùng, không thực hiện để có cơ sở báo cáo, làm việc với Trung ương thống nhất đưa ra khỏi danh sách phê duyệt.

Đặc biệt, các địa phương nhất là những huyện miền núi còn số lượng nhiều, phải phát động ngay đợt phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 5, 6, 7; tập trung cao điểm vào tháng 6. Đồng thời sớm báo cáo nhu cầu cần hỗ trợ nhân lực của từng gia đình để báo cáo tỉnh chỉ đạo các lực lượng thanh niên, bộ đội, công an giúp dân.

Với khó khăn về vật liệu xây dựng, lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho người dân tận dụng vật liệu cát, sạn ở sông suối tại chỗ, tuy nhiên cần có sự giám sát chặt chẽ để không ai được lợi dụng trục lợi. Bên cạnh đó nghiên cứu mua vật liệu từ đồng bằng lên điểm tập kết để hỗ trợ cho những trường hợp thật sự khó khăn.

dsc09932.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu. Ảnh: VINH ANH

Liên quan đến nguồn kinh phí, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định không để các địa phương thiếu tiền trong xóa nhà tạm. Đồng thời đề nghị các địa phương rà soát và kịp thời chuyển trả kinh phí cấp trùng để tài chính điều chỉnh, cân đối.

Tôi khẳng định tỉnh không thiếu tiền để xóa nhà tạm. Vì vậy, không được nơi nào nói thiếu kinh phí. Thiếu cứ báo cáo, tỉnh sẽ tạm ứng các nguồn để địa phương làm trước rồi bù vào sau”

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thống kê dữ liệu, số liệu nhà tạm để bàn giao khi không còn cấp huyện; không để gián đoạn việc triển khai. Các địa phương đã hoàn thành xóa nhà nên sớm thông tin công bố...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục vận động, hỗ trợ đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn nhằm tiếp thêm nguồn lực, động viên gia đình hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở.

dsc09982.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu. Ảnh: VINH ANH

Xem xét đánh giá trách nhiệm cán bộ qua công tác xóa nhà tạm

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề, đột xuất về trách nhiệm Ban Thường vụ, người đứng đầu các địa phương về thực hiện chủ trương xóa nhà tạm; báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước 15/6. Theo đó, lãnh đạo tỉnh có thể căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ này để đánh giá và xem xét việc bổ nhiệm cán bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát: Không phải lo thiếu tiền!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO