Tiếp vốn cho hộ nghèo xóa nhà tạm ở Tây Giang
(QNO) - Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, các xã vùng cao Tây Giang đã và đang chủ động giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ gia đình như được “tiếp sức” thêm nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Hai vợ chồng anh Alăng Dũng, thôn Nal, xã Lăng (Tây Giang) đã tách hộ nhưng lâu nay sống chung với cha mẹ, mong muốn của vợ chồng là có nguồn kinh phí khoảng 200 triệu đồng để làm nhà mới. Thuộc diện hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình anh còn được vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay xóa nhà tạm, nhà dột nát của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Cũng nằm trong diện được Nhà nước hỗ trợ tiền để xóa nhà tạm, gia đình chị Zơrâm Thị Xóa, thôn Nal (xã Lăng) cũng nhanh chóng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phê duyệt cho vay 40 triệu đồng.
Chị Xóa cho hay, lúc làm hồ sơ mình được Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn, vài ngày sau ngân hàng giải ngân. Ngôi nhà dự kiến tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, cùng với nhà nước hỗ trợ, vay vốn ngân hàng, gia đình mượn thêm từ người thân, họ hàng để kiên cố ngôi nhà.
[VIDEO] - Chị Zơrâm Thị Xóa, thôn Nal, xã Lăng (Tây Giang) chia sẻ:
Thực hiện Quyết định 873 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai cho vay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tây Giang đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2025 trên địa bàn 10/10 xã thực hiện giải ngân 5,2 tỷ đồng cho 140 hộ vay. Đến thời điểm này, 5 xã gồm: Lăng, Anông, Atiêng, Dang và Tr’hy đã hoàn thành hồ sơ cho 58 hộ vay với số tiền đã thực hiện giải ngân 2,240 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà. Phấn đấu đến hết ngày 21/5, Tây Giang hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giao đợt 1 năm 2025.
Được biết, đối tượng cho vay theo Quyết định 873 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm hộ gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mức cho vay không vượt quá 40 triệu đồng/hộ đối với xây nhà mới, 20 triệu đồng/hộ đối với nhà sửa chữa. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm, thời hạn vay không quá 15 năm.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang cho biết, từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách, nhiều hộ nghèo, cận nghèo huyện Tây Giang như được “tiếp sức” thêm nguồn lực làm nhà mới để ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
[VIDEO] - Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang: