Kinh tế

Quảng Nam mong muốn là địa phương triển khai các mô hình mẫu kinh tế tập thể

QUANG HÀ 17/10/2024 18:53

(QNO) - Chiều 17/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể do ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác (Bộ KH-ĐT) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

img_9740.jpg
Quang cảnh buổi làm việc chiều 17/10. Ảnh: QUANG HÀ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Đoàn Ngọc Quang cho biết, Quảng Nam có 613 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động với hơn 229 nghìn thành viên; trong đó, lao động làm việc thường xuyên là 3.145 người, lao động đồng thời là thành viên HTX là 2.890 người.

Doanh thu bình quân mỗi HTX đạt hơn 3 tỷ đồng/năm, lãi khoảng 608 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động khoảng 67 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, Quảng Nam có 2 liên hiệp HTX; 2.880 tổ hợp tác đang hoạt động với 12.001 thành viên là lao động thường xuyên.

Ông Đoàn Ngọc Quang cho hay, nhiều HTX chú trọng đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 87 sản phẩm OCOP của 73 HTX; trong đó 22 sản phẩm đạt 4 sao, 65 sản phẩm đạt 3 sao.

Theo đánh giá, các HTX đã tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên và hộ gia đình, từng bước khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ. Cùng với đó, hỗ trợ thành viên liên kết trong sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, các HTX còn lúng túng trong tiếp cận chính sách; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ; kinh phí hỗ trợ từ Trung ương phân bổ chậm; một số chính sách không có nguồn kinh phí riêng để thực hiện, chủ yếu là kinh phí lồng ghép vào các chương trình, dự án nên chưa đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của các HTX.

img_9738.jpg
Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG HÀ

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác giải đáp những vướng mắc; thảo luận một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phương thức hoạt động của HTX; cách thức để HTX dễ dàng tiếp cận với các chính sách ưu đãi...

Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; đặc biệt về số lượng HTX, doanh thu và lợi nhuận trung bình của mỗi HTX nằm trong tốp đầu cả nước.

Ông Hùng đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX; quan tâm lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương, địa phương để hỗ trợ, phát triển HTX.

Tập trung nắm bắt, lắng nghe các nhu cầu, khó khăn thực tế của HTX nhằm có biện pháp tháo gỡ; phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo các cấp; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX theo xu thế hiện nay...

Về những kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp và báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở, ngành tiếp thu góp ý, đề xuất của đoàn công tác. Đồng thời nhấn mạnh, địa phương đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, HTX, minh chứng là các HTX ngày càng phát triển, nhiều mô hình mới được xây dựng, đời sống thành viên HTX ngày được nâng cao...

“Quảng Nam hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Do đó, địa phương mong muốn là “cánh tay nối dài” để Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai các mô hình mẫu, từ đó nhân rộng trên cả nước” - ông Hồ Quang Bửu đề xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam mong muốn là địa phương triển khai các mô hình mẫu kinh tế tập thể
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO