(QNO) - Đó là khẳng định của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xúc tiến đầu tư năm 2025 diễn ra sáng 5/3.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 100 doanh nghiệp, hiệp hội nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Gợi mở nhiều mục tiêu
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mục tiêu, tầm nhìn chiến lược của tỉnh Quảng Nam nhằm khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái; vững vàng trên hành trình phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo đó, việc triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án “Phát triển và hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xúc tiến đầu tư năm 2025 là cơ hội để hiện thực hóa các quan điểm phát triển của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ trên còn thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh Quảng Nam với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại.
Phát triển cảng hàng không, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, công nghiệp ô tô, công nghiệp cơ khí, điện khí mang tầm khu vực; hình thành trung tâm công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu, silicat mang tầm quốc gia; có cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao; có nền văn hóa giàu bản sắc; đa số cơ sở y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc gia; có hệ thống đô thị đồng bộ gắn kết với nông thôn...
[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thông tin một số dự án được mở rộng đầu tư thời gian tới:
“Đây là những mục tiêu có ý nghĩa rất quan trọng và có tính khả thi cao dựa trên các luận cứ khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, nỗ lực và ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của Trung ương; sự phối hợp tốt của các địa phương bạn; sự tích cực, chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh.
Nhiều lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh công bố tóm tắt Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 9/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 28/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển và hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”; Thông báo số 40/TB-VPCP ngày 12/2/2025 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.
Theo đó, các ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm: hạ tầng giao thông vận tải; hạ tầng logistics, hệ thống sân bay, cảng biển, bến cảng đường thủy nội địa; nguồn điện và lưới điện, hệ thống cấp nước sạch; tài nguyên, môi trường, xử lý chất thải; khai thác khoáng sản; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các khu nông, lâm nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao; các khu đô thị, khu du lịch, khu thể thao; cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp hữu cơ, an toàn theo hướng tăng cường liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ tiên tiến, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển rừng bền vững, tăng chất lượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng, chuyển đổi rừng sản xuất, phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng với sâm Ngọc Linh là sản phẩm chủ lực; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu, tạo giá trị gia tăng cao; phát triển nghề cá hiện đại.
Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh công bố các nội dung liên quan đến lĩnh vực ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công và những lĩnh vực thu hút đầu tư, hầu hết doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư có mặt tại hội nghị bày tỏ sự phấn khởi.
Ông Đỗ Xuân Diện - Chủ tịch Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam cho rằng, mặc dù số lượng hội viên còn ít, quy mô chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng luôn mong muốn đầu tư về quê hương. Việc đầu tư tại Quảng Nam không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa tinh thần lớn đối với những người con xa quê. Các hội viên đã làm cầu nối hỗ trợ các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước tiếp cận, nghiên cứu và đầu tư vào Quảng Nam theo định hướng Quy hoạch tỉnh.
Rộng cửa đón nhà đầu tư
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ hết sức quan tâm, định hướng, chỉ đạo những nội dung phát triển cụ thể cho Quảng Nam.
Gần đây nhất, Chính phủ đã đồng ý xem xét và hỗ trợ Quảng Nam thực hiện các dự án, đề án chiến lược, bao gồm: Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hội An; phát triển Cảng hàng không Chu Lai, xây dựng Trung tâm logistics container Chu Lai; xây dựng Cảng biển và luồng Cửa Lở; nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 14D, 14B; điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đại học Đà Nẵng; Đề án chế biến sâu silicat; Đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ, liên kết công nghiệp; Đề án xây dựng Trung tâm Đại học phía Nam của tỉnh; Đề án “Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”...
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” và “đồng hành với doanh nghiệp”, đồng thời tập trung đổi mới hoạt động thu hút đầu tư theo hướng “chuyên nghiệp - thiết thực - hiệu quả”, Quảng Nam đã và sẽ tiếp tục nỗ lực thay đổi mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư đúng lộ trình, hiệu quả, tạo đột phá và phát triển ổn định.
Khẳng định với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có mặt tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ quan điểm Quảng Nam xác định thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, dự kiến cần huy động tổng số vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 630 nghìn tỷ đồng trong toàn thời kỳ quy hoạch.
Trong đó, nguồn vốn khu vực ngoài nhà nước khoảng 508 nghìn tỷ đồng, tương đương 80%. Như vậy, việc huy động nguồn lực ngoài nhà nước để thực hiện Quy hoạch tỉnh hết sức quan trọng, thể hiện vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thực hiện các mục tiêu, phát vọng phát triển của tỉnh.
“Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực với tinh thần “thể chế thông thoáng”, “hạ tầng thông suốt”, “nhân lực và dịch vụ công chất lượng cao”. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá riêng cho Khu kinh tế mở Chu Lai để thu hút nguồn lực đầu tư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.
Bên cạnh nỗ lực của tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư tại tỉnh có thể đưa ra những đề xuất về cơ chế chính sách đột phá, khả thi để Quảng Nam hoàn thiện môi trường đầu tư tốt hơn” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, Quảng Nam sẽ quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng các chính sách của doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến đầu tư tại địa phương.
Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, về giá đất, nguồn nguyên vật liệu xây dựng. Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; ít nhất 30% chi phí kinh doanh, đặc biệt là hải quan, chi phí tuân thủ quy định, chi phí không chính thức...
[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ các nhóm vấn đề cần tập trung thực hiện thời gian tới:
Với tinh thần “Bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Quảng Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài.
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi tối đa theo khung quy định của Chính phủ, đồng thời có cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với các dự án được ưu tiên và đáp ứng các điều kiện hạ tầng khác để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và đầu tư.
Chúng tôi luôn mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực thật sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với tỉnh Quảng Nam, nhất là về nguồn vốn, công nghệ, quản trị và đào tạo nhân lực để Quảng Nam có thể thực hiện tốt nhất Quy hoạch tỉnh và các kế hoạch mục tiêu trong thời gian tới.
Với gần 205 dự án được công bố trong danh mục thu hút đầu tư hôm nay, đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư, chào đón nhà đầu tư, tổ chức nhiều diễn đàn đầu tư trong và ngoài nước, thu hút những nhà đầu tư tiềm năng đến với tỉnh trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết