(QNO) - Sáng nay 19/3, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Ngôn ngữ học - thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo công bố bộ chữ viết Cơ Tu, với sự tài trợ của Quỹ Frostfondet (Na Uy).
Hội thảo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn và TS. Đặng Thị Phượng - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Ngôn ngữ học Việt Nam chủ trì; với sự góp mặt của đông đảo nhà nghiên cứu dân tộc Cơ Tu, chuyên gia ngôn ngữ học, cán bộ quản lý thuộc tỉnh Quảng Nam và TP.Huế.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, trong đó có bộ chữ viết. Xem đó là dữ liệu quan trọng để bộ chữ viết Cơ Tu được đưa vào giảng dạy cho học sinh tại các điểm trường học thời gian tới.
Theo ông Trần Anh Tuấn, năm 1956 Ban cán sự miền Tây giao cho đồng chí Lê Hồng Mao (người Cơ Tu gọi bằng tên Conh Ta Lăng để bí mật hoạt động trong nhân dân), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Quách Xân (Conh Axơớp) để nghiên cứu hệ thống chữ viết Cơ Tu.
Mới đầu, chữ Cơ Tu được hai ông giảng dạy cho người Cơ Tu tại trường Zhương (Nam Giang), Za Hung (Đông Giang), thôn T’ghêy, xã A Vương (Tây Giang). Đến năm 1965, đưa vào giảng dạy tại trường Apăng (xã Sông Kôn, Đông Giang), hệ thống chữ viết Cơ Tu cơ bản đạt yêu cầu và đưa vào sử dụng rộng rãi.
Do tình hình chiến tranh ngày một lan rộng, càn quét lên các vùng núi cao, nơi có cán bộ ta đang hoạt động; cán bộ nơi đây nhận thấy rằng phải có hình thức tuyên truyền thiết thực và hiệu quả nhất để đồng bào kịp thời nắm được chủ trương cách mạng.
Từ đó, tờ báo “Gung Dưr” (Vùng lên) bằng chữ viết Cơ Tu ra đời, giúp cho người Cơ Tu biết được chữ viết của mình, góp phần đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống Mỹ, cứu nước ở các huyện miền núi của Quảng Nam.
"Hệ thống chữ viết Cơ Tu ra đời đánh dấu bước ngoặt mới trong việc phát triển ngôn ngữ, chữ viết Cơ Tu. Người Cơ Tu gọi là chữ cách mạng, vì nhờ có cách mạng mà dân tộc Cơ Tu mới có chữ viết" - ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.
Thời gian qua, Quảng Nam rất quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết Cơ Tu. Nhiều hội thảo, tọa đàm được tổ chức với sự tham gia góp ý của các nhà nghiên cứu, ngôn ngữ học nhằm đưa bộ chữ viết Cơ Tu được hoàn thiện, sớm đưa vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ nhiều hoạt động nghiên cứu, xây dựng bộ chữ viết trên cơ sở kế thừa chữ viết Cơ Tu từ các thế hệ đi trước. Đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của bộ chữ viết Cơ Tu hiện nay, từ đó xây dựng bộ chữ viết hoàn chỉnh, thống nhất chung để sử dụng rộng rãi.
Đại diện Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, sau khi bộ chữ viết Cơ Tu được hoàn chỉnh và công bố, Sở sẽ tiến hành khảo sát, xây dựng phương án cụ thể nhằm sớm phê duyệt và đưa chữ viết Cơ Tu vào giảng dạy tại các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh...
[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu: