Quy hoạch - Đầu tư

Quảng Nam tổng lực tìm vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế

TRỊNH DŨNG (trinhdungbqn@gmail.com) 14/03/2025 09:50

Cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam đang tìm mọi kế sách, tổng lực tìm vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế.

Trường Hải - doanh nghiệp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách địa phương lớn nhất sẽ gia tăng xuất khẩu. Lô hàng 300 container xuất khẩu sang các nước Ấn độ, Trung Đông, châu Âu đầu năm Ất Tỵ sẽ giúp tạo động lực tăng trưởng Quảng Nam. Ảnh: TRỊNH DŨNG
Nhiều doanh nghiệp mở rộng gia tăng xuất khẩu, góp thêm nguồn lực vào tổng vốn đầu tư xã hội cho tăng trưởng. TRONG ẢNH: THACO xuất khẩu chuyến hàng đầu năm 2025 tại cảng Chu Lai (ảnh chụp mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Ảnh: TRỊNH DŨNG

Tìm kiếm động lực từ vốn đầu tư

Chính quyền Quảng Nam đã xác quyết tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 là 10%. Tốc độ tăng trưởng cao này kéo theo ngành công nghiệp xây dựng tăng 14% (công nghiệp tăng gần 15%), dịch vụ tăng trên 9% và nông, lâm, thủy sản tăng 4%. Quy mô GRDP khoảng 147 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 95 triệu đồng.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP đã công bố, tổng vốn đầu tư sẽ khoảng 47 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 32% GRDP. Các phân tích cho thấy, nguồn lực đầu tư từ vốn nhà nước sẽ khoảng 12.487 tỷ đồng và ít nhất phải huy động được 34.584 tỷ đồng vốn ngoài nhà nước; bao gồm vốn từ các doanh nghiệp tư nhân 24.173 tỷ đồng và khoảng 10.409 tỷ đồng từ các doanh nghiệp FDI.

TS. Nguyễn Tú Anh - Trưởng ban Chính sách chiến lược kinh tế Trung ương nhận định, để tăng trưởng GRDP 2 con số cần hội tụ nhiều yếu tố như: đổi mới về nhân lực, công nghệ cao, lực lượng FDI đủ lớn, luồng vốn đầu tư đều đặn...

Mục tiêu đầy tham vọng này sẽ trở thành động lực gia tăng các hoạt động đầu tư công, chính sách tài khóa nới lỏng của hệ thống ngân hàng có thể đưa lượng tiền ra bên ngoài, thúc đẩy tổng cầu của nền kinh tế mạnh mẽ hơn...

VON (2)
Năm 2025, luồng lạch cảng Kỳ Hà sẽ được đầu tư, nạo vét. Ảnh: Trịnh Dũng (chụp ngày 6/3/2025)

Chiến dịch “tìm vốn cho tăng trưởng” đã kích hoạt ngay từ đầu năm thông qua các chuyến thăm, làm việc và động viên doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh. Một hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư cũng đã mở. Chính quyền đã kích hoạt các động lực tăng trưởng mới. Một làn sóng, dòng vốn đầu tư mới đổ vào Quảng Nam trong ngày 5/3/2025.

Tập đoàn đầu tư Việt Phương, THACO, Capela Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu khảo sát đầu tư vào địa phương với tổng vốn đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng. Nhiều giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã trao cho 6 dự án (5 nhà đầu tư FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 1.071 tỷ đồng.

Nhiều dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng 2 mở rộng, KCN Bắc Thăng Bình 1 và các dự án đầu tư các nhà máy sản xuất lớn khác sẽ ra đời hoặc Nam Hội An cam kết sẽ thực hiện giai đoạn 2, bảo đảm tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD như đã đăng ký.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, năm 2025 là năm cuối triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cũng là năm kỷ niệm 50 năm Giải phóng Quảng Nam...

Đây là cơ hội vàng cho các dự án đầu tư công đến hạn sẽ hoàn tất, nhất là các công trình, dự án trọng điểm (16 công trình thuộc diện cấp bách hoàn thành) và 18 dự án sẽ khởi công mới với vốn đầu tư hơn 1.974 tỷ đồng.

Vốn đầu tư từ ngân sách 12.487 tỷ đồng có thể định lượng được sẽ đi vào nền kinh tế, bởi vốn đã được giao cho các công trình, dự án có đủ năng lực hoàn thành, hấp thụ vốn tốt, mang lại hiệu quả công trình, xác suất sẽ có được tỷ lệ giải ngân tốt.

Vốn sẽ đổ vào nền kinh tế

Theo số liệu điều tra mới đây, tổng tỷ trọng đầu tư của doanh nghiệp chiếm 28% so với 20% như trước đây và khu vực dân cư góp 15% so với 10%, cho thấy xu hướng đầu tư của hai khu vực này ngày càng lớn.

VON (3)
Các nhà đầu tư vào sân bay Chu Lai góp dòng vốn lớn vào đầu tư tăng trưởng của địa phương. Ảnh: T.D

Có thể dễ dàng nhìn thấy các biện pháp huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội thúc đẩy tăng trưởng đã có địa chỉ, cơ hội. Tuy nhiên, nếu có thể định lượng được vốn từ Nhà nước thì huy động vốn đầu tư từ FDI, doanh nghiệp tư nhân, nhân dân sẽ chiếm hơn 68% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Theo phân tích, các dự án đầu tư hay cam kết mới vừa công bố với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng chỉ mới là con số vốn đăng ký, chưa phải số vốn thực đổ vào thị trường, đổ vào nền kinh tế.

Thu ngân sách được HĐND tỉnh ấn định 25.000 tỷ đồng đã được gia tăng theo kịch bản tăng trưởng đến con số phải thu được hơn 37.000 tỷ đồng (thu nội địa 29.400 tỷ đồng) và chưa biết sẽ dựa vào đâu để có được con số gia tăng đến 50%.

Các cuộc làm việc giữa chính quyền với vài doanh nghiệp lớn đã nhận được tín hiệu vui khi THACO công bố sẽ đưa tổng vốn đầu tư năm 2025 lên đến 3.500 tỷ đồng (đóng góp 15.600 tỷ đồng ngân sách nội địa), Hoiana khoảng 1 tỷ USD, Karcher Việt Nam Technology 150 triệu USD... Tuy nhiên, lượng vốn thực ấy đổ vào nền kinh tế không nhiều so với tổng vốn đầu tư cần huy động từ khu vực tư nhân, FDI và dân chúng để góp phần vào tăng trưởng.

Có thể thấy rõ, mục tiêu tăng trưởng cao, thể hiện quyết tâm thay đổi nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực của địa phương. Theo các phân tích, ngoài sự ổn định, có đủ năng lực mở rộng đầu tư như ô tô, linh kiện điện tử, may mặc, giày da thì hơn 1.465 doanh nghiệp (vốn đăng ký gần 6.000 tỷ đồng) và 39 dự án đầu tư (29 dự án nội địa và 10 dự án FDI, vốn đăng ký đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng) của năm 2024 sẽ chính thức đầu tư, đưa dòng vốn từ khu vực này vào nền kinh tế hiện hữu để tìm kiếm tăng trưởng.

Cuộc khảo sát của Cục Thống kê cho thấy, trong hơn 80 doanh nghiệp chế biến, chế tạo có 25% số doanh nghiệp dự báo tăng về số lượng đơn đặt hàng mới. Sản xuất doanh nghiệp đã ổn định, chủ động nguồn cấp và cung.

Nhiều doanh nghiệp lạc quan, nhất là khu vực ngoài nhà nước dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, với tỷ lệ 29,1% (tỷ lệ này ở khu vực FDI là 26,1%)... Khối lượng sản xuất gia tăng đều thuộc các ngành trọng điểm, như sản xuất xe có động cơ, may...

Ông Nguyễn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính nói, mục tiêu tăng trưởng đã ấn định thì phải quyết tâm thực hiện đạt. Hầu hết dự án đầu tư đã được cấp phép chỉ cần hoàn tất thủ tục thì nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án ngay.

Các chính sách từ trung ương, địa phương tháo gỡ, khơi thông được các điểm nghẽn của nền kinh tế thì doanh nghiệp sẽ phục hồi mạnh, đổ vốn vào đầu tư, gia tăng sản xuất..., thúc đẩy Quảng Nam tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam tổng lực tìm vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO