Nông thôn mới

Quế Sơn nỗ lực về đích nông thôn mới năm 2025

NHÃ PHƯƠNG 14/06/2024 09:00

Trong quá trình triển khai xây dựng huyện nông thôn mới, cùng với kết quả đạt được, Quế Sơn đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để về đích đúng hạn.

a1.jpg
Những năm qua, người dân Quế Sơn tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: PV

Nỗ lực

Mới đây, tại cuộc làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn về tình hình thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, trừ 2 thị trấn Đông Phú và Hương An phát triển theo hướng đô thị, hiện nay địa phương có tổng cộng 11 xã thực hiện chương trình NTM.

Tính đến thời điểm này, trong tổng số 11 xã thực hiện mô hình NTM, Quế Sơn đã có 7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM, gồm: Quế Xuân 1, Quế Phú, Quế Xuân 2, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Long. Trong đó, xã Quế Phú được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020.

a2.jpg
Bộ đội hỗ trợ xã Quế Minh bê tông hóa giao thông nông thôn. Ảnh: PV

“Về xây dựng mô hình huyện NTM, tính đến nay Quế Sơn đã thực hiện đạt 5/9 tiêu chí là quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công; còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Thời gian tới, Quế Sơn sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành 4 tiêu chí vừa nêu, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025” - ông Châu nói.

Trở lực

Lãnh đạo huyện Quế Sơn nhìn nhận, những năm qua, trong quá trình xây dựng mô hình huyện NTM, địa phương gặp không ít khó khăn, trở lực.

a3.jpg
Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo để có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: PV

Theo đó, các bộ tiêu chí về xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2025 do Trung ương và tỉnh ban hành đều tăng thêm nhiều chỉ tiêu, quy định mức độ đạt chuẩn cao hơn. Vì thế qua kết quả rà soát thực trạng, hầu hết địa phương không duy trì đạt chuẩn các tiêu chí.

Ông Nguyễn Minh Châu cho hay, nguồn vốn đối ứng của cấp xã chủ yếu trông chờ vào khai thác quỹ đất. Tuy nhiên, thời gian qua việc khai thác quỹ đất còn nhiều khó khăn, thủ tục phức tạp, nhất là thị trường bất động sản đang biến động giảm nên rất khó khai thác quỹ đất để xử lý nợ đọng.

“Nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 chưa đảm bảo thực hiện các mục tiêu trong xây dựng mô hình xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Tiến độ lập hồ sơ dự toán - thiết kế, thẩm định, mở mã số, giải ngân, thanh quyết toán dự án hoàn thành ở Quế Sơn còn chậm so với thời gian quy định” - ông Châu nói thêm.

Có một thực tế nữa là, chất lượng cuộc sống của nhóm hộ thoát nghèo, cận nghèo còn ở mức thấp, chưa đảm bảo bền vững. Đáng chú ý, đối tượng triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định.

a4.jpg
Thời gian đến, Quế Sơn sẽ tập trung hỗ trợ người dân phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn. Ảnh: PV

Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên chỉ ở mức 60%, còn lại 40% họ phải đối ứng. Trong khi đó, đa số hộ nghèo trên địa bàn Quế Sơn thuộc diện khó khăn, bệnh tật…

Tính chuyện hoàn thành mục tiêu

Theo lãnh đạo huyện Quế Sơn, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, thời gian tới địa phương còn rất nhiều việc phải làm.

Đối với tiêu chí số 1 về quy hoạch, các đơn vị liên quan của huyện sẽ tích cực phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng huyện và tổ chức công khai quy hoạch theo quy định.

Đồng thời tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn theo chuẩn NTM. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như đường huyện, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thủy lợi, nước sạch, xử lý rác thải, môi trường…

Đối với tiêu chí số 2 về giao thông, trong 2 năm 2024 - 2025, ngoài việc tập trung bảo trì các tuyến đường thì huyện sẽ kiên cố hóa 20km đường ĐH, trồng 77km cây xanh dọc các đường ĐH và đầu tư xây dựng bến xe khách Quế Sơn đạt chuẩn loại IV.

a5.jpg
Quế Sơn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao và lúa giống hàng hóa tại các xã vùng Đông của huyện. Ảnh: PV

Về y tế - văn hóa – giáo dục (tiêu chí số 5), thời gian tới huyện tiếp tục đầu tư xây dựng các khoa - phòng, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, xây dựng cơ sở hạ tầng và bố trí nguồn nhân lực đảm bảo đủ số lượng bác sĩ/giường bệnh tại Trung tâm Y tế Quế Sơn theo tiêu chuẩn. Các trạm y tế xã giữ chuẩn và đạt chuẩn theo quy định.

Cùng với đó, nâng cấp khán đài A và lu san nền sân vận động 26/3; xây mới nhà thi đấu đa năng trong nhà với diện tích khoảng 2.000m2 từ nguồn vốn lồng ghép. Đồng thời, tập trung xây dựng các Trường THPT Quế Sơn, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Bên cạnh tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp Hương An và Gò Đồng Mặt, Quế Sơn hướng đến hình thành những vùng sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao và lúa giống hàng hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế (hoàn thành tiêu chí số 6).

Đồng thời xây dựng mô hình sản xuất phân bón vi sinh, triển khai thí điểm mô hình “Quản lý và xử lý rác thải dựa trên nguyên lý thu hồi, tái sử dụng bằng công nghệ sinh học, ứng dụng cho xây dựng NTM tại Việt Nam”; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu vực đô thị Hương An và Đông Phú... để đáp ứng tiêu chí số 7 về môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn nỗ lực về đích nông thôn mới năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO