Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức triển khai nhiều đề tài ứng dụng khoa học công nghệ

DUY THÁI 20/04/2023 10:57

(QNO) - Sáng nay 20/4, tại Quế Sơn, Sở KH-CN làm việc với 3 huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức nhằm triển khai hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện.

Sở Khoa học và công nghệ làm việc với 3 huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức. Ảnh: Duy Thái
Sở KH-CN làm việc với 3 huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức. Ảnh: DUY THÁI

Năm 2022, từ nguồn kinh phí phân bổ của tỉnh, 3 huyện đã triển khai nhiều đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và mang lại hiệu quả bước đầu. Tại Quế Sơn thực hiện 3 đề tài: ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng bưởi da xanh; trồng cây chuối mốc nuôi cấy mô; trồng cây ba kích tím nuôi cấy mô.

Tại Nông Sơn thực hiện 5 đề tài: mô hình sản xuất rượu bưởi Đại Bình; trồng rừng có liên kết đầu ra; nhân giống và chế biến sản phẩm từ rau sen; sản xuất sản phẩm chuỗi giá trị từ bưởi trụ lông Đại Bình; trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản tre ăn măng.

Mô hình chuối mốc nuôi cấy mô được triển khai tại huyện Quế Sơn đem lại hiệu quả bước đầu. Ảnh: Duy Thái
Mô hình chuối mốc nuôi cấy mô tại Quế Sơn đem lại hiệu quả bước đầu. Ảnh: DUY THÁI

Tại Hiệp Đức triển khai 3 đề tài: mô hình nhân rộng đàn heo cỏ Quảng Nam theo hướng sinh sản; trồng măng tây xanh; trồng dưa lưới.

Tại buổi làm việc, Sở KH-CN nghe các địa phương báo cáo khó khăn và nêu kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan. Sở cũng hướng dẫn các địa phương cách huy động thêm nguồn kinh phí cũng như bố trí, thu hút nguồn nhân lực để triển khai, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ thời gian đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức triển khai nhiều đề tài ứng dụng khoa học công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO