(QNO) - Ngày 30/3, tại xã Quế An (Quế Sơn), Ban liên lạc kháng chiến xã Sơn Thắng (cũ) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Dự gặp mặt có đại diện lãnh đạo huyện Quế Sơn và hơn 250 cán bộ, du kích, người tham gia kháng chiến xã Sơn Thắng (cũ).
Sơn Thắng là xã nằm sát căn cứ Cấm Dơi, Lạc Sơn và núi Hòn Chiêng. Trong kháng chiến, nhân dân xã Sơn Thắng cùng với nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. Tháng 12/1965, đơn vị du kích xã phối hợp bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực Quân khu tổ chức trận đánh tại rừng Cấm Lá (nay là thôn Tây Trà, xã Quế An), tiêu diệt hơn 100 tên lính Bảo An và tiêu diệt Phạm Triệu - Chi trưởng Cảnh sát xã Sơn Thắng, phá thế kìm kẹp cho dân.
Chiến công xuất sắc nhất của du kích Sơn Thắng là trận đánh Mỹ đầu tiên tại vùng thôn Thắng Đông, qua một ngày chiến đấu đã tiêu diệt 20 tên Mỹ. Sau trận đánh này, huyện đã đề nghị Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khen tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Tại trận đánh kết hợp với tấn công nổi dậy ở gò Cây Cốc, xã Sơn Thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân xã Sơn Thắng đã chớp lấy thời cơ, nổi dậy giành chiến thắng, góp phần vào chiến thắng mùa Xuân năm 1975.
Trở về với thời bình, cán bộ, du kích và những người tham gia kháng chiến xã Sơn Thắng luôn gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp trí lực xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.