Quế Sơn có 2.018 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

DUY THÁI 20/10/2022 16:06

(QNO) - Sáng 20/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị xét duyệt thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023.

Quế Sơn hội nghị xét duyệt thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. ảnh DT
Quế Sơn tổ chức hội nghị xét duyệt thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Ảnh: D.T

Theo báo cáo, tổng thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ 18-27 tuổi) của huyện Quế Sơn năm 2023 là 3.886 người, trong đó công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là 2.018 người.

Quá trình xét duyệt thực lực được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng luật. Dự kiến huyện bắt đầu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại 13 xã, thị trấn từ ngày 22/11 đến 6/12/2022.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 đảm bảo số lượng, chất lượng.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự; có biện pháp huy động thanh niên đến trạm y tế khám đạt 100%; đảm bảo đủ các điều kiện và quy trình khám sức khỏe…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn có 2.018 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO