Thế giới

Sẻ chia cùng Myanmar

NAM VIỆT 31/03/2025 16:38

(QNO) - Các đội cứu hộ và vật tư nước ngoài nhanh chóng đến Myanmar hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter vào ngày 28/3 vừa qua khiến ít nhất khoảng 1.700 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và mất tích đến nay.

myanmar1.jpg
Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đến sân bay quốc tế Yangon của Myanmar vào ngày 30/3/2025. Ảnh: TTXVN

Sáng nay 31/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân Myanmar. Việt Nam quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar và viện trợ 300 nghìn USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Vào ngày 30/3, Trung Quốc cho biết cử hơn 130 nhân viên cứu hộ và chuyên gia cùng với các vật tư như bộ dụng cụ y tế, máy phát điện, máy dò động đất và máy bay không người lái đến Myanmar, đồng thời cam kết viện trợ khẩn cấp khoảng 13,8 triệu USD.

Hồng Kông (Trung Quốc) điều động 51 người gồm lính cứu hỏa và nhân viên y tế đến Myanmar, đồng thời mang theo 9 tấn thiết bị bao gồm máy dò sự sống và hệ thống ăng ten theo dõi vệ tinh tự động. Chính quyền Hồng Kông cũng dành 3,9 triệu USD từ Quỹ cứu trợ thiên tai để giúp đỡ nạn nhân Myanmar.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết điều động 120 nhân viên cứu hộ, y tế gồm các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, hồi sức, chấn thương, tâm lý học và hàng tiếp tế đến Yangon - thành phố lớn thứ hai của Myanmar. Cạnh đó, lực lượng Nga mang theo chó nghiệp vụ và các thiết bị có thể tìm kiếm trong đống đổ nát ở độ sâu tới 4,5 mét.

Ấn Độ điều 2 máy bay vận tải quân sự C-17 cùng một đơn vị bệnh viện dã chiến và khoảng 120 nhân viên đến thành phố Mandalay để thành lập một trung tâm điều trị khẩn cấp.

Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo cử lực lượng gồm 50 nhân viên và cung cấp viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Sagaing, Mandalay.

Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp 2 triệu USD viện trợ nhân đạo thông qua các tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters thông báo chính phủ của ông sẽ hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thông qua Phong trào Chữ thập đỏ quốc tế.

Các đội cứu nạn tại Myanmar đang chạy đua thời gian tìm kiếm người sống sau sau vụ động đất ngày 28/3 vừa qua. Ảnh: Reuter
Các đội cứu nạn tại Myanmar đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau vụ động đất. Ảnh: Reuters

Ủy ban châu Âu thống nhất sẽ giải ngân 2,5 triệu euro (2,7 triệu USD) viện trợ khẩn cấp ban đầu để hỗ trợ cứu trợ người dân Myanmar sau trận động đất.

Ireland tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp một gói viện trợ trị giá 6,49 triệu USD cùng 3,2 triệu USD để hỗ trợ Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Myanmar, 1,6 triệu USD cho Quỹ nhân đạo Myanmar và Cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc.

Văn phòng Các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc cho biết phân bổ 5 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trong khi Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế giải ngân 2,2 triệu USD tiền quỹ khẩn cấp để hỗ trợ công việc của tổ chức tại Myanmar.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn công bố gói viện trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 100 nghìn USD cho Myanmar.

Singapore cũng triển khai một đội cứu hộ gồm 80 thành viên bao gồm các chuyên gia về ứng phó khẩn cấp, viện trợ y tế, tìm kiếm cứu nạn và quản lý vật liệu nguy hiểm... tại Myanmar.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẻ chia cùng Myanmar
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO