Sở GTVT kiểm tra vận chuyển khách đường thủy nội địa tại Hội An

N.B 02/05/2023 18:42

(QNO) - Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 cũng như cao điểm mùa du lịch năm 2023, ngày 2/5, đoàn công tác Sở GTVT đến kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vận chuyển khách đường thủy nội địa tại TP.Hội An.

Ông Văn Anh Tuấn trao đổi với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đang làm nhiệm vụ. Ảnh: N.B
Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn (thứ hai từ trái qua) trao đổi với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm. Ảnh: N.B

Có mặt tại bến Cửa Đại, lãnh đạo Sở GTVT trao đổi với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, lực lượng ứng trực của Đội Quản lý bến thủy nội địa (Thanh tra Sở GTVT) nắm tình hình hoạt động cấp phép xuất bến cho các ca nô cao tốc được phép vận chuyển khách đi tham quan tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp); việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của chủ phương tiện, người điều khiển, hành khách khi tham gia giao thông.  

Đội Quản lý bến thủy nội địa kiểm tra, cấp phép xuất bến tại bến Cửa Đại. Ảnh: N.B
Đội Quản lý bến thủy nội địa (Thanh tra Sở GTVT) kiểm tra cấp phép xuất bến tại bến Cửa Đại. Ảnh: N.B

Tại xã đảo Tân Hiệp, lãnh đạo Sở GTVT tiếp tục làm việc với Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (thuộc UBND xã Tân Hiệp) tìm hiểu việc cấp phép xuất bến, sự tuân thủ quy định của chủ phương tiện. 

Lực lượng biên phòng kiểm tra lại phương tiện trước khi cho xuất bến. Ảnh: N.B
Lực lượng biên phòng kiểm tra phương tiện trước khi cho xuất bến. Ảnh: N.B
Du khách đặt chân đến Cù Lao Chàm tham quan trong ngày 2/5/2023. Ảnh: N.B
Du khách đặt chân đến Cù Lao Chàm tham quan ngày 2/5. Ảnh: N.B

Đến kiểm tra tại khu vực Bãi Ông - Cù Lao Chàm, đoàn công tác Sở GTVT phát hiện, lập biên bản vi phạm nhiều trường hợp ca nô cao tốc cập bờ để khách lên tham quan, vui chơi, tắm biển đã vi phạm quy định neo đậu phương tiện để đón, trả khách tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động.

[VIDEO] - Phương tiện chở khách cập bờ khu vực Bãi Ông:

Cũng ở xã Tân Hiệp, một tàu gỗ vi phạm chở khách khi phát hiện lực lượng chức năng đã lập tức ngừng hoạt động, quay về trú tại âu thuyền, nhưng đoàn công tác đã lập biên bản và yêu cầu chủ tàu tuân thủ pháp luật nhằm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Lãnh đạo Sở GTVT đã đề nghị chính quyền địa phương có văn bản xin phép mở bến gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Tàu chở du khách cập bờ Bãi Ông khi vị trí này chưa có bến được cấp phép mở là sai quy định. Ảnh: N.B
Tàu chở du khách cập bờ khu vực Bãi Ông khi vị trí này chưa được cấp phép mở bến. Ảnh: N.B

Sau đó, đoàn công tác Sở GTVT quay về kiểm tra tại bến Bạch Đằng, nơi có đông phương tiện hoạt động vận chuyển khách đường thủy đang neo đậu.      

Lập biên bản xử phạt tàu gỗ không đảm bảo quy định đã vận chuyển khách. Ảnh: N.B
Lập biên bản xử phạt tàu gỗ không đảm bảo quy định đã vận chuyển khách. Ảnh: N.B

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ pháp luật an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách đường thủy nội địa nói riêng. Trong trường hợp chủ bến, chủ phương tiện, người lái không nghiêm túc chấp hành, lực lượng chức năng sẽ cương quyết xử lý theo quy định.  

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sở GTVT kiểm tra vận chuyển khách đường thủy nội địa tại Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO