Số người chết do tai nạn giao thông toàn quốc giảm hơn 14%

CÔNG TÚ 09/01/2024 14:40

(QNO) - Sáng nay 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: C.T
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: C.T

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia - ông Khuất Việt Hùng cho biết, ngày 25/5/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 149 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới và Chỉ thị số 31 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh.

Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp các bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và các địa phương tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT với nhiều hình thức đa dạng. Theo thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông, số lượng tin bài về ATGT năm 2023 là 72.960 tin bài, tăng 18.188 tin bài so với năm 2022.

Một năm vất vả, nhiều hy sinh của lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: C.T
Cảnh sát giao thông Công an huyện Đại Lộc tăng cường kiểm soát nồng độ cồn. Ảnh: C.T

Qua thanh tra, tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 3,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 6.500 tỷ đồng; tước hơn 664 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ khoảng 1 triệu phương tiện các loại. Trong đó, riêng đường bộ xử lý gần 800 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 3.000 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy.

Năm 2023, các cục quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT và thanh tra các Sở GTVT thực hiện hơn 60 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính hơn 38 nghìn vụ với hơn 189 tỷ đồng. Công tác đầu tư, xây dựng phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông được triển khai hiệu quả.

Thống kê năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 1.285 (giảm 5,5%), giảm 1.922 người chết (giảm 14,18%), tăng 660 người bị thương (tăng 4,51%). Có 6 tỉnh, thành phố số người chết tăng hơn 80% trở lên gồm Long An, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Tây Ninh.
Một chốt kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm trên đường Hồ Chí Minh do Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) thiết lập. Ảnh: C.T
Một chốt kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: C.T

Đối với Quảng Nam, toàn tỉnh xảy ra 253 vụ TNGT, làm chết 158 người và bị thương 198 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tăng 97 (62,2%), tăng 22 người chết (tăng 16,2%), tăng 85 người bị thương (tăng 75,2%). Trong đó, đường bộ xảy ra 251 vụ, làm chết 157 người và bị thương 197 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn sự nỗ lực, hy sinh của lực lượng cảnh sát giao thông trong năm qua vì sự bình yên của người tham gia giao thông.

“Sinh mạng của con người là vô giá”, vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, các nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT; khắc phục ùn tắc giao thông.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị phải hết sức chú trọng giáo dục ATGT trong trường học, để hình thành nhân cách cho thế hệ tương lai. Ảnh: C.T
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hết sức chú trọng giáo dục ATGT trong trường học. Ảnh: C.T

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT nhằm áp dụng kịp thời các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu siết chặt trong quản lý, xử lý vi phạm ATGT. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn; tăng cường giáo dục ATGT trong học đường. Các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp để người dân vui xuân đón tết an toàn, giảm thiểu tối đa TNGT…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Số người chết do tai nạn giao thông toàn quốc giảm hơn 14%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO