Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông

T.CÔNG - M.TUẤN 29/06/2023 16:24

(QNO) - Ngày 29/6, tại TP.Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội nghị giao ban thường niên năm 2023.

Đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả trong công tác phối hợp giữa công an 2 tỉnh. Ảnh: M.T
Hội nghị giao ban thường niên giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông năm 2023. Ảnh: M.T

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông. Thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hợp tác giữa các bên, song công tác hợp tác bảo vệ an ninh giữa lực lượng công an hai tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh và bảo vệ tuyệt đối an toàn tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông.

Lực lượng công an hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp xác minh, xử lý các hành vi vi phạm xuất nhập cảnh; phối hợp, hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, nhất là các hoạt động đối ngoại của hai nước diễn ra tại hai tỉnh.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thường niên năm 2023 giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: M.T
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thường niên năm 2023. Ảnh: M.T

Hai bên cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp, hỗ trợ trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, buôn bán người xuyên quốc gia…

Trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả đường dây nóng 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) phục vụ tốt trong công tác phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới hai tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: M.T
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: M.T

Đặc biệt, công an hai tỉnh phối hợp chặt chẽ trong khảo sát địa điểm, phối hợp xây dựng và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 16/16 nhà làm việc công an bản giáp biên với tỉnh Quảng Nam và nhà làm việc công an hai bản không giáp biên của huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào), khởi công xây dựng nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã thảo luận, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp; thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm trong năm 2023, trong đó sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng giữa hai đơn vị.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.C
Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà Ban Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.C

Dịp này, thay mặt Công an tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ Công an tỉnh Sê Kông mua sắm, trang bị trang thiết bị phục vụ công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO