Tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

HỒ QUÂN 21/04/2023 16:19

(QNO) - Sáng 21/4, đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn có buổi khảo sát và làm việc với tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Q
Quang cảnh buổi làm việc vào sáng 21/4. Ảnh: H.Q

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Miền núi còn nhiều khó khăn

Thông tin đến đoàn công tác, ông Alăng Mai - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết, Quảng Nam có 7.760,7km2 diện tích tự nhiên khu vực miền núi, chiếm 73,4% diện tích toàn tỉnh. Dân số 9 huyện miền núi khoảng 330.400 người, chiếm 22% dân số toàn tỉnh; riêng đồng bào DTTS 139.060 người, chiếm 9,3% dân số toàn tỉnh. Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Nam có 58 xã khu vực III, 3 xã khu vực II, 9 xã khu vực I và 230 thôn đặc biệt khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đặt ra các câu hỏi cho Quảng Nam. Ảnh: H.Q
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đặt các câu hỏi cho Quảng Nam về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: H.Q

Thời gian qua, tình hình đời sống, sản xuất vùng đồng bào DTTS tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư thực hiện. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên, do địa bàn miền núi rộng, xuất phát điểm thấp, thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai nên tỷ lệ hộ nghèo ở 70 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi còn khá cao, với 10.919 hộ nghèo/46.766 hộ dân, chiếm 23,35%. Đáng chú ý, có 4.951 hộ có nhà ở tạm bợ, dột nát; 1.347 hộ có nhu cầu về đất ở; 2.062 hộ thiếu đất sản xuất và có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề; 6.527 hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 4.157 hộ có nhu cầu sắp xếp dân cư tập trung và xen ghép.

Người dân vùng cao thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay Chính sách xã hội. Ảnh: H.Q
Người dân vùng cao thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay chính sách xã hội. Ảnh: H.Q

Theo ông Mai, năm 2022, vốn đầu tư ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn Quảng Nam hơn 259,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng. Hiện đã phân bổ hơn 143,1 tỷ đồng vốn sự nghiệp, bao gồm gần 129,3 tỷ đồng ngân sách trung ương, hơn 13,8 tỷ đồng ngân sách tỉnh. Qua đó đã triển khai xây dựng mới và sửa chữa 60 công trình; giao khoán, bảo vệ ổn định rừng tự nhiên cho nhân dân quản lý bảo vệ khoảng 4.037ha.

Năm 2023, vốn đầu tư phát triển hơn 425,5 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hơn 339,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng hơn 77,2 tỷ đồng và ngân sách huyện, xã đối ứng hơn 9,2 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp hơn 487,4 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương gần 423,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng hơn 45,3 tỷ đồng và ngân sách huyện, xã đối ứng hơn 18,2 tỷ đồng. Quý I/2023 phân bổ vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chương trình năm 2023 hơn 782,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiến nghị những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án. Ảnh: H.Q
Lãnh đạo Sở NN&PTNT nêu vướng mắc trong triển khai các dự án, tiểu dự án. Ảnh: H.Q

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, Sở GD-ĐT, Sở NN&PTNT đã nêu những kết quả và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nỗ lực của Quảng Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, thực tiễn triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, giải ngân còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q

Đồng chí Lê Văn Dũng kiến nghị Trung ương cần đơn giản hóa các thủ tục hoặc phân cấp cho các tỉnh, huyện để thuận lợi thực hiện, gắn với thực tiễn từng địa phương. Cần có chế độ, chính sách ưu đãi cho cán bộ, người dân vừa thoát khỏi xã khu vực III; sớm tháo gỡ khó khăn về thuê dịch vụ môi trường rừng, tạo thuận lợi cho người dân trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu dưới tán rừng, góp phần thoát nghèo bền vững.

“Quảng Nam sẽ khảo sát, đánh giá lại kết quả, nhìn nhận những vấn đề trong thực hiện Nghị quyết 88 để kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân miền núi” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

Người dân vùng cao Nam Trà My thoát nghèo từ trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Ảnh: H.Q
Người dân vùng cao Nam Trà My thoát nghèo từ trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Ảnh: H.Q

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy Quảng Nam; HĐND tỉnh triển khai, giám sát tốt; UBND tỉnh có nhiều nỗ lực trong thực hiện chương trình. Đặc biệt, Quảng Nam có cách làm sáng tạo trong tổ chức bộ máy, xây dựng văn phòng điều phối cấp tỉnh, huyện và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp thực hiện.

“Tuy kết quả đạt được còn khiêm tốn do nhiều lý do khách quan nhưng Quảng Nam đã có nhiều cố gắng trong việc nhận diện những khó khăn, hợp tác tháo gỡ, nhất là phối hợp trung ương và các địa phương trong việc trao đổi thông tin, thực hiện tốt Nghị quyết 88. Đoàn công tác sẽ tiếp thu ý kiến của Quảng Nam để tổng hợp, đưa vào nội dung các kỳ họp” - ông Hầu A Lềnh nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ. Ảnh: H.Q
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà lưu niệm đoàn công tác. Ảnh: H.Q

Ông Hầu A Lềnh cũng đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục quan tâm, lãnh đạo sâu sát, toàn diện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. UBND tỉnh tiếp tục triển khai tốt các nội dung đã được tháo gỡ, sớm mang chính sách đến với đồng bào DTTS và miền núi Quảng Nam.

[VIDEO] - Ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO