Sau 50 năm giải phóng, nhất là 28 năm kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997), Đà Nẵng đã có những bứt phá ấn tượng, vươn lên trở thành đô thị đầu tàu của miền Trung .
Sau 50 năm giải phóng, nhất là 28 năm kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997), Đà Nẵng đã có những bứt phá ấn tượng, vươn lên trở thành đô thị đầu tàu của miền Trung.
Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khởi đầu cho công cuộc kiến thiết, xây dựng một đô thị xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực, lãnh đạo Đà Nẵng quyết định đột phá bằng việc chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông.
Để có nguồn vốn triển khai, chính quyền thành phố đã phát huy nội lực bằng các chính sách sáng tạo, đột phá như khai thác quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, Nhà nước và nhân dân cùng làm... được đa số nhân dân thành phố ủng hộ, đồng hành.
Đột phá đầu tiên, từ cây cầu sông Hàn được khởi công năm 1998 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/2000).
Tiếp đó, mở đường Đông Tây (nay là Nguyễn Văn Linh), đường Bắc Nam (nay là Hàm Nghi), đường Bạch Đằng Đông (nay là Trần Hưng Đạo)…, hơn 2.000 con đường được mở ra, cùng hàng trăm khu dân cư mới mọc lên khang trang, hiện đại.
Đặc biệt, Đà Nẵng đã chỉnh trang đô thị có dòng sông Hàn chảy giữa và 2 mặt tiền hướng biển, khai thác tiềm năng kinh tế biển hợp lý và hiệu quả; kết nối hạ tầng ngày càng hiện đại, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước mạnh mẽ.
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Đà Nẵng đang khẳng định thương hiệu là điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực và thế giới, với 2 lần được Tổ chức Du lịch thế giới (WTA) vinh danh “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” vào năm 2016, 2022. Đáng kể, năm 2024 là năm thứ 5 liên tiếp Đà Nẵng đạt giải Thành phố thông minh Việt Nam.
Năm 2024, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng đạt hơn 151.307 tỷ đồng, mở rộng hơn 17.000 tỷ đồng so với năm 2023; xếp thứ 17/63 địa phương và dẫn đầu các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
Cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ (chiếm tỷ trọng hơn 71%) và công nghiệp (18,5%), giảm dần ngành nông - lâm - thủy sản (1,78%). Tổng thu ngân sách năm 2024 đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 23 lần so với năm 1997; bình quân thu nhập năm 2024 đạt 4.179 USD/người, tăng gấp 9,95 lần so với năm 1997.
Đáng chú ý, việc Trung ương cho phép Đà Nẵng xây dựng thí điểm khu thương mại tự do và xây dựng trung tâm tài chính khu vực sẽ là cơ hội lịch sử trong sự phát triển của thành phố.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định chủ đề năm 2025: Năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế...